Rơi máy bay chở khách ở Nam Sudan, 21 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người đã chết ở Nam Sudan khi một máy bay chở khách hạng nhẹ cất cánh từ Cảng hàng không Quốc tế Juba đến thành phố Yirol rơi xuống một hồ nước hôm 9-9, Thông tấn Reuters đưa tin.

Máy bay rơi và 21 người chết, chúng tôi chỉ cứu sống được 3 người,” Bộ trưởng Thông tin Taban Abel cung cấp thông tin cho Reuters từ Yirol.

Theo Reuters, chiếc máy bay nói trên rơi gần một con sông và một nhân chứng cho biết thi thể của các nạn nhân được vớt lên từ nước.

Ông David Subek, lãnh đạo Cơ quan Hàng không Dân sự Nam Sudan ở Juba, cũng xác nhận thông tin ban đầu về vụ rơi máy bay.

Hiện trường vụ rơi máy báy

Hiện trường vụ rơi máy báy

Một nhân chứng khác cho biết máy bay rơi sát mép sông. Lực lượng cứu hộ phải dùng xuồng trục vớt thi thể các nạn nhân.

Những hành khách còn sống sót bao gồm 1 đứa trẻ 6 tuổi, 1 người đàn ông và 1 người ngoại quốc.

Ông Aguek xác nhận hành khách ngoại quốc là một bác sĩ người Ý, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Nam Sudan. Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện thành phố Yirol để tiến hành phẫu thuật.

Trong những năm gần đầy, Nam Sudan chứng kiến nhiều vụ tai nạn máy bay. Vào năm 2017, 4 hành khách bị thương sau khi thời tiết xấu khiến máy bay của họ lao vào một chiếc xe cứu hỏa trong lúc hạ cánh và bốc cháy.

Vào năm 2015, hàng chục người thiệt mạng khi một chiếc máy bay thương mại bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Juba.

T.Quang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/roi-may-bay-cho-khach-o-nam-sudan-21-nguoi-thiet-mang-121938.html