Rơi máy bay ở Indonesia: Đã trục vớt được 6 thi thể đầu tiên

Chiều 29/10, Indonesia bắt đầu trục vớt thi thể nạn nhân vụ máy bay Lion Air rơi.

Theo người phát ngôn của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia BASARNAS, 6 thi thể trong vụ máy bay Lion Air Boeing 737 đã được đưa về cảng Tanjung Priok.

Ngoài nỗ lực tìm kiếm người sống sót, đội cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm phần thân chính của máy bay. Đến thời điểm này, họ mới phát hiện một số mảnh vỡ và bộ phận của máy bay trôi nổi trên mặt biển Java.

Thi thể 6 nạn nhân đầu tiên được vớt và đưa về cảng. Ảnh: EPA

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không quốc gia Indonesia Lion Air khởi hành từ Jakarta tới Pangkalpinang, tỉnh Bangka Belitung, mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu lúc 6h33 (giờ địa phương) sáng nay, tức 13 phút sau khi cất cánh, theo Reuters.

Có 189 người trên khoang, trong đó có 2 trẻ sơ sinh, 1 trẻ nhỏ, 2 phi công và 6 tiếp viên. Bộ Tài chính Indonesia cho biết ít nhất 23 quan chức nước này có mặt trên chuyến bay của Lion Air.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia sau đó xác nhận máy bay đã đâm xuống vịnh Karawang.

Tàu tìm kiếm vớt được vật dụng của các hành khách trên máy bay JT-610

Đáng chú ý, theo ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT), chiếc Boeing 737 Max 8 gặp nạn là máy bay hoàn toàn mới, được Lion Air đưa vào sử dụng chỉ 2 tháng,

“Máy bay gia nhập phi đội bay thương mại của Lion Air từ tháng 8/2018 và mới trải qua 800 giờ bay, vì vậy nó còn khá mới”, người đứng đầu KNKT - Soerjanto nói.

Huy Hoàng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/roi-may-bay-o-indonesia-da-truc-vot-duoc-6-thi-the-dau-tien-273952.html