Rơi máy bay ở Thụy Điển: Đi nhảy dù, 9 người thiệt mạng

Tất cả 9 người trên chiếc máy bay xấu số đã bị rơi xuống sông chỉ sau khi cất cánh chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ hôm qua lao xuống sông trên hòn đảo Storsandskar, gần thành phố Umea, phía đông Thụy Điển. Hậu quả, toàn bộ 9 người trên phi cơ thiệt mạng.

Máy bay khởi hành từ sân bay Umea vào khoảng 13h30 và chưa đến 1 tiếng sau đó thì phát tín hiệu cấp cứu vào lúc 14h12.

Chiếc máy bay gặp sự cố sau chưa đầy 1 tiếng cất cánh.

Chiếc máy bay gặp sự cố sau chưa đầy 1 tiếng cất cánh.

Các nhân chứng cho hay họ nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi máy bay chúi mũi lao xuống với tốc độ cao. Các nạn nhân đã cố gắng nhảy dù ra khỏi máy bay khi nó gặp trục trặc.

Peter Larsson, một nhân chứng kể: "Tôi nhìn lên trời và thấy chiếc máy bay đang xoay tròn. Ban đầu, tôi tưởng đó là phi cơ biểu diễn nhưng tôi nhanh chóng nhận ra có chuyện không ổn".

Một thiếu niên 16 tuổi người địa phương đã tình cờ quay lại được đoạn video cho thấy chiếc máy bay đã lao xuống theo hình xoắn ốc. Con sông nơi xảy ra vụ tai nạn cách sân bay Umea khoảng 2km.

Lực lượng cứu hộ lập tức tới hiện trường ngay sau vụ rơi máy bay.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Nhà điều hành sân bay Umea cho biết phi cơ gặp nạn là chiếc GippsAero GA8 Airvan một động cơ, tương tự mẫu Cessna của Mỹ. Vài mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy.

Người phát ngôn của khu vực Vasterbotten, ông Gabriella Bandling trả lời báo giới: "Tôi có thể xác nhận rằng tất cả những người trên máy bay đã tử vong".

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Peder Jonsson, những người trên máy bay chuẩn bị tham gia một buổi nhảy dù. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Bệnh viện Đại học Y Umea cũng xác nhận không có người sống sót sau sự việc và người nhà nạn nhân đã được báo tin. Cả cảnh sát và bệnh viện đều chưa thể xác định danh tính cũng như quốc tịch của các nạn nhân.

Sơn Ca

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/roi-may-bay-o-thuy-dien-di-nhay-du-9-nguoi-thiet-mang-a441821.html