Rơi máy bay quân sự ở Myanmar, A-rập Xê-út và Ucraina

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 16-10, xảy ra hai vụ rơi máy bay quân sự ở thị trấn Minbu, thuộc khu vực Magway, miền trung Myanmar, cách thành phố Yangon hơn 500 km về phía tây bắc. Hai phi công cùng một dân thường chết.

Trong vụ thứ nhất, chiếc máy bay chiến đấu F-7 đã đâm vào cột tháp viễn thông gần căn cứ không quân Magway và phi công không kịp thoát khỏi máy bay. Một bé gái 10 tuổi đã chết do bị mảnh vỡ máy bay rơi trúng. Vụ thứ hai xảy ra cách đó khoảng 16 km. Phi công lái máy bay này dù kịp thoát ra khỏi máy bay, song đã chết khi rơi xuống đất.

* Trong khi đó, một máy bay của Không quân Hoàng gia A-rập Xê-út rơi khi làm nhiệm vụ huấn luyện ở khu vực tây bắc nước này ngày 15-10. Toàn bộ thành viên phi hành đoàn chết, tuy nhiên chưa có con số chính xác về số người có mặt trên chiếc máy bay xấu số.

* Chiều 16-10, một máy bay Su-27 của lực lượng không quân Ucraina rơi trong quá trình luyện tập khi tham gia chương trình tập huấn Clear Sky-2018. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ucraina, thi thể của hai phi công, một người thuộc lực lượng không quân Ucraina, một người thuộc lực lượng không quân Mỹ, được tìm thấy tại hiện trường.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37942002-roi-may-bay-quan-su-o-myanmar-a-rap-xe-ut-va-ucraina.html