Rơi nước mắt khi Cho Seung Yeon (X1) hát nhạc phim của Lee Bo Young - UEE: Câu chuyện bi thương giữa phim và đời được tiết lộ!

Cho Seung Yeon (X1) gây sốt khi trình diễn ca khúc nhạc phim huyền thoại 'No One Else'.

Vào ngày 10/07 vừa qua, chàng ca sĩ điển trai Cho Seung Yeon (nghệ danh: WOODZ) đã xuất hiện trên chương trình Yoo Hee Yeol’s Sketchbook đài KBS 2TV, để quảng bá cho màn tái xuất ngành công nghiệp với tư cách là ca sĩ solo sau khi X1 tan rã.

Cho Seung Yeon.

Cho Seung Yeon.

Ngôi sao sinh năm 1996 mở đầu sự xuất hiện của mình bằng bản cover từ ca khúc No One Else (Không còn ai nữa) của ông hoàng ballad Lee Seung Chul. Khi được hỏi tại sao lại chọn bài hát đó, Cho Seung Yeon đã hồi tưởng về người bố đã qua đời khi mình vừa mới bước sang tuổi 21 (tuổi Hàn).

Nam ngôi sao tiết lộ: "Đây là bài hát mà bố em từng nghe. Em tin rằng 'No One Else' là ca khúc phù hợp để mở đầu trên những sân khấu mơ ước của em".

Được biết, nội dung của No One Else là để bày tỏ tình cảm của mình dành cho người yêu thương đã khuất. Bài hát này sử dụng làm nhạc phim bộ phim truyền hình tình cảm-lãng mạn nổi tiếng One Than Blue (Mong em hạnh phúc) vào năm 2009, do Lee Bo Young và tài tử Kwon Sang Woo thủ vai chính.

"Mong em hạnh phúc".

Kang Chul GyuEun Woo lần đầu gặp nhau ở trường trung học và cả hai đều là trẻ mồ côi. Kang Gyu bị mẹ bỏ rơi sau khi bố qua đời vì bệnh ung thư, để lại cho anh khoản nợ lớn. Trong khi, Eun Woo mất cả gia đình trong một tai nạn xe hơi. Hai người trở thành bạn tâm giao và ở chung trong một ngôi nhà. Biết rằng nỗi sợ lớn nhất của Eun Woo là bị bỏ lại một mình, Chul Gyu giữ bí mật về việc bị ung thư giai đoạn cuối, và thay vào đó anh thúc giục cô kết hôn với một người đàn ông tốt bụng khác.

Biết được bệnh tình của Chul Gyu, Eun Woo giả vờ yêu Joo Hwan để xoa dịu anh. Cuối phim, Eun Woo xin lỗi Joo Hwan vì đã lừa dối anh ấy để tìm đi Chul Gyu và sống cùng anh cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Sau đó, Jo Hwan đã đến thăm mộ của cả hai, điều này ngụ ý rằng Eun Woo đã tự sát sau khi người yêu qua đời.

Mặt khác, No One Else cũng được sử dụng làm nhạc phim cho drama gia đình ăn khách My Only One (Người duy nhất bên em) đài KBS vào năm 2019, tức 10 năm sau khi More Than Blue được phát hành. Được biết, phim do UEE, Choi Soo Jong, Lee Jang Woo...đảm nhận vai chính.

"Người duy nhất bên em"

Nội dung phim nói về cuộc sống của Kim Do Ran (Uee) bị đảo lộn sau khi người bố ruột Kang Soo Il (Choi Soo Jong) xuất hiện sau 28 năm ngồi tù oan ức. Ông giấu danh tính của mình để tiếp tục sống và tiếp cận con gái. Tuy nhiên, mọi chuyện bại lộ và Do Ran biết sự thật. Ông Kang đã tìm mọi cách để lẩn tránh cô với mong muốn mọi người không chỉ trích Do Ran là con gái của kẻ giết người.

Vượt qua phim Vua bánh mì của Yoon Si Yoon vào năm 2010, tỷ xuất người xem Người duy nhất bên em cao nhất trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc trong 12 năm, kể từ thời điểm ra mắt.

Bởi lẽ đó, Cho Seung Yeon đã gây sốt sau khi hát nhạc phim của hai bộ phim đình đám được kể ở trên. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như:

"Seung Yeon à, bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu

Vốn dĩ bài hát này đã rất buồn rồi. Nhưng câu chuyện đằng sau mà Seung Yeon nói dành tặng bài hát này cho người bố đã qua đời của mình nghe thì càng buồn hơn

Cảm động ㅠㅠ Seung Yeon thực sự đẹp trai

Đây là bài hát mà bố cậu ấy yêu thích. Bởi vậy, cậu ấy trình diễn rất tốt trên sân khấu này

Anh ấy đúng nghĩa là người duy nhất khiến tôi xúc động, bởi vì cách anh ấy hát rất ngọt và hoàn hảo

Tôi đã khóc, bài hát này thực sự khác biệt sau khi tôi biết nó là bài hát yêu thích của bố anh ấy

Bài hát hay và giọng ca đẹp

Seung Yeon nói về bố trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Allure:

"Từ nhỏ, bố đã bảo em làm việc mà mình thích. Em cảm thấy như mình nhận được sự ủng hộ từ ông và em đã mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá hoặc ca sĩ. Em không sợ thử thách bản thân vì em đã có bố ở bên

Bố đã giúp em xoa dịu nỗi lo lắng khi em ở trong hoàn cảnh khó khăn, ông nói rằng ông muốn mua một chiếc Harley Davidson và lái đi du lịch khắp đất nước cùng nhau để cổ vũ em

Bố nói nói chúng em có thể xăm hình cùng nhau khi em trưởng thành.

Kể từ khi bố qua đời, em bắt đầu có những hình xăm về những khoảnh khắc và giá trị quan trọng".

Sau đó, Cho Seung Yeon cũng giải thích lý do tại sao cậu ấy hoạt động nghệ thuật dưới cái tên WOODZ. Cậu bày tỏ: "Em có suy nghĩ về 'rễ sâu, cành mỏng'. Vì vậy, em cố gắng duy trì thái độ sâu sắc, vững chắc về mọi thứ và cố gắng giữ cho suy nghĩ của mình nhẹ nhàng, đơn giản".

Ngoài ra, Seung yeon cũng chia sẻ rằng khi anh ấy hoạt động trong nhóm UNIQ, nghệ danh của mình là Luizy. Cho Seung Youn cho biết: "Ở Brazil, họ sẽ gọi những người có vóc dáng nhỏ là Luizinho, vì vậy em đã lấy nghệ danh đó. Em đến Brazil từ lúc tiểu học với ước mơ chơi bóng đá, nhưng em gạt chuyện đó sang một bên và theo đuổi âm nhạc".

Khi được hỏi lý do tại sao cậu đưa ra quyết định đó, Seung Yeon nói: "Em đã nhìn nhận một cách khách quan về bản thân và em nghĩ mình không đủ giỏi để đi thi đấu chuyên nghiệp. Ở trường tiểu học, ước mơ khác của em là âm nhạc và mọi người nói rằng thực hiện ước mơ thứ hai có vẻ tốt hơn. Em rất hạnh phúc khi trở thành ca sĩ".

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/roi-nuoc-mat-khi-cho-seung-yeon-hat-nhac-phim-cua-lee-bo-young-uee-20200712115140546.html