Rơi nước mắt những món đồ chơi của trẻ em các nước thu nhập thấp

Qua bộ ảnh này, chúng ta sẽ thấy được những món đồ chơi yêu thích của những đứa trẻ ở nơi thu nhập thấp. Đó là những món đồ khá độc lạ, thậm chí giản dị đến mức khó tin.

Anna Rosling Rönnlund, người đồng sáng lập Gapminder, một tổ chức phi chính phủ ở Thụy Điển về giáo dục. Năm ngoái, bà Anna tạo ra một công cụ tên Dollar Street - bộ sưu tập ảnh lại khoảnh khắc đời thường của các hộ gia đình trên khắp thế giới, có thu nhập từ 45 đến hơn 3.000 USD/tháng. Tùy thuộc vào thu nhập của gia đình mà những đứa trẻ có món đồ chơi yêu thích rất khác biệt. Gia đình ở Ivory (Cộng hòa Cốt Đi-voa) kiếm được 61 USD/tháng trên một người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ là giày cũ.

Anna Rosling Rönnlund, người đồng sáng lập Gapminder, một tổ chức phi chính phủ ở Thụy Điển về giáo dục. Năm ngoái, bà Anna tạo ra một công cụ tên Dollar Street - bộ sưu tập ảnh lại khoảnh khắc đời thường của các hộ gia đình trên khắp thế giới, có thu nhập từ 45 đến hơn 3.000 USD/tháng. Tùy thuộc vào thu nhập của gia đình mà những đứa trẻ có món đồ chơi yêu thích rất khác biệt. Gia đình ở Ivory (Cộng hòa Cốt Đi-voa) kiếm được 61 USD/tháng trên một người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ là giày cũ.

Chiếc lốp xe cũ là đồ chơi của đứa trẻ ở Burkinabe, nơi có thu nhập 29 USD/tháng/người lớn.

Một gia đình ở Cộng hòa Burundi kiếm được 29 USD/tháng trên một người lớn, đồ chơi yêu thích là hoa chuối.

Đồ chơi của đứa bé ở gia đình Ấn Độ, nơi có thu nhập 31 USD/tháng/người lớn.

Một gia đình ở Cộng hòa Zimbabwe kiếm được 34 USD/tháng/người lớn, đồ chơi yêu thích là một quả bóng tái chế.

Một gia đình Haiti kiếm được 39 USD/tháng/người lớn, đồ chơi yêu thích là một quả bóng tennis cũ.

Gia đình Zimbabwe kiếm được 41 USD/tháng/người lớn, đồ chơi yêu thích là những đồ bằng nhựa được tái chế.

Một gia đình ở Cộng hòa Zimbabwe kiếm được 41 USD/tháng/người lớn, đồ chơi yêu thích là một chiếc xe đồ chơi cũ.

Gia đình Burkina kiếm được 45 USD/tháng/người lớn, đồ chơi yêu thích là một con búp bê nhựa đã hỏng.

Một gia đình Burkina kiếm được 54 USD/tháng/người lớn, đồ chơi yêu thích là lốp xe.

Một gia đình Ấn Độ kiếm được 65 USD/tháng/người lớn, đồ chơi yêu thích là gậy chơi mộc cầu tự chế.

Gia đình Ấn Độ khác kiếm được 80 USD/tháng/người lớn, đồ chơi yêu thích là một con búp bê nhựa hỏng. Ảnh: BP.

Thảo Nguyên (Theo BP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/roi-nuoc-mat-nhung-mon-do-choi-cua-tre-em-cac-nuoc-thu-nhap-thap-1058378.html