Rơi trực thăng ở Nepal, duy nhất 1 người sống sót

Chiều ngày 8/9, 1 chiếc trực thăng chở 7 người trong đó có phi công đã bị rơi ở Nepal. Giới chức Nepal xác nhận 6 người đã thiệt mạng. Một phụ nữ đã sống sót song bị thương nghiêm trọng và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiếc máy bay này, trong hành trình từ huyện Gorkha tới Kathmandu thì bị vướng vào cây và rơi xuống đỉnh đồi ở một khu rừng rậm rạp giữa huyện Dhading và huyện Nuwakot, cách Kathmandu khoảng 50km.

Theo cảnh sát Nepal, 6 nạn nhân xấu số bao gồm 1 khách du lịch Nhật Bản tên là Hiromi Komatsu, phi công Nischal Chhetri, và 4 người Nepal.

Đại sứ quán Nhật Bản cho biết nạn nhân người Nhật là một người đàn ông 67 tuổi đến Nepal du lịch.

Theo thông tin ban đầu, trực thăng đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu sau khi cất cánh từ khu vực trung tâm Gorkha.

Các nhà chức trách cho rằng điều thời tiết xấu có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Hạ Yến My

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/roi-truc-thang-o-nepal-duy-nhat-1-nguoi-song-sot-1321974.tpo