Rơi trực thăng quân sự tại Afghanistan, 12 người thiệt mạng

Hãng thông tấn Unian của Ucraina đưa tin, trực thăng Mi-8 do Moldova sở hữu đã rơi xuống căn cứ quân sự Shaheen của Afghanistan, ngày 2-9. Theo báo cáo ban đầu, hai thành viên phi hành đoàn và 10 hành khách đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng.

Trực thăng bay trên bầu trời Afghanistan. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trực thăng có số đăng ký ER-MHR thuộc quyền sở hữu của hãng hàng không Valan International Cargo Charter (Moldova) gặp nạn vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 2-9 (giờ địa phương), khi đang trên đường tới tỉnh Faryab (Afghanistan).

Hãng Unian dẫn lại thông tin từ cổng tin tức NewsMaker.md cho biết, chiếc trực thăng này chở theo ba thành viên phi hành đoàn là công dân Ucraina và 11 hành khách là công dân Afghanistan.

Người phát ngôn Quân đoàn 209 Shaheen thuộc Các lực lượng vũ trang Afghanistan, ông Mohammad Hanif Rezaye cho biết, trực thăng đã rơi từ độ cao 15 m khi đang cất cánh từ căn cứ quân sự của quân đoàn này và sau đó bốc cháy. Cũng theo ông Rezaye, trong những người có mặt trên trực thăng, có bốn cảnh sát trật tự công cộng, bốn binh sĩ và hai cảnh sát quốc gia.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân khiến trực thăng gặp nạn. Tuy nhiên, hãng tin Sputnik dẫn lời một số nhà chức trách cho rằng, lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ rơi trực thăng.

H.HTheo: Unian, Sputnik

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37507602-roi-truc-thang-quan-su-tai-afghanistan-12-nguoi-thiet-mang.html