Rơi từ mái che khán đài, một bảo vệ Trung tâm Văn hóa tử vong

Đang leo lên mái che khán đài ở sân vận động huyện để tháo băng rôn thì mái tôn nơi một nhân viên của Trung tâm Văn hóa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ngồi bị bung ra, khiến nạn nhân ngã xuống đất, tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9h20 ngày 1/3, ông Nguyễn Ngọc L. (64 tuổi) trú tại khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) leo lên mái che khán đài ở sân vận động huyện để tháo băng rôn.

Mái tôn bị bung ra khiến ông L. rơi xuống đất và tử vong.

Trong lúc đang ngồi trên mái che để tháo thì bất ngờ một đoạn mái tôn ngay chỗ vị trí ông L. ngồi bị bung ra khỏi ốc vít. Nạn nhân bất ngờ bị ngã xuống khán đài.

Phát hiện sự việc, nhiều người xung quanh nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương ở vùng đầu quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường vào bệnh viện.

Được biết, ông L. đang là nhân viên bảo vệ cho Trung tâm Thể thao (nay là Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Quỳnh Lưu).

NGỌC TUẤN

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/roi-tu-mai-che-khan-dai-mot-bao-ve-tt-van-hoa-tu-vong-a134955.html