Hoa dập nát sau trận mưa lớn, nhiều tiểu thương ở TP HCM khó càng thêm khó

Nhiều loại hoa giấy, dừa cạn, cúc vàng, mai vàng… đều bị rụng nụ sắp nở, rụng cánh, dập bông, gãy cành do trận mưa lớn.

Sau trận mưa lớn chiều tối qua (8/2), một số loại hoa Tết bày bán tại các chợ hoa ở TP HCM đã bị gãy cành, cháy lá… khiến tiểu thương càng khó khăn hơn khi chất lượng hoa bị giảm xuống.

Sáng nay (9/2), tại các chợ hoa ở công viên Lê Văn Tám, công viên 23/9 (quận 1), công viên Gia Định (quận Gò Vấp), các điểm bán hoa tết ở các khu dân cư, nhiều loại hoa giấy, dừa cạn, cúc vàng, mai vàng… đều bị rụng nụ sắp nở, rụng cánh, dập bông, gãy cành do trận mưa lớn bất chợt đổ xuống trong chiều 8/2. Tiếc công chăm sóc, nhiều tiểu thương đã cắt tỉa những bông hoa bị dập nát, cố định lại cành với hi vọng vẫn có thể bán được.

Một số chậu hoa giấy bị gãy cành do mưa được tiểu thương cố định lại bằng dây thép.

Một số chậu hoa giấy bị gãy cành do mưa được tiểu thương cố định lại bằng dây thép.

Trước tình trạng ế ẩm nhiều ngày qua, một số người bán hoa, cây cảnh đã quyết định bán rẻ, bán lỗ trong ngày hôm nay (tức 28 Tết), với mong muốn vớt vát lại tiền vốn. Tuy nhiên, với tình trạng hoa bị dập nát sau mưa lớn như hiện nay, bà con kinh doanh hoa Tết rất lo lắng vì bán giá rẻ cũng rất ít khách chọn mua.

Hoa cúc ít bị ảnh hưởng nhưng cũng có dấu hiệu bị cháy lá sau mưa lớn.

“Tôi rất lo lắng vì chi phí bỏ ra nhiều nhưng buôn bán dịp này không thuận lợi. Nhiều người bán hoa đang mong những ngày cuối năm sẽ bán được nhưng lại gặp trận mưa lớn gây hư hại khiến hoa bị gãy, đổ. Một số cây không bán được do mưa nhưng một số cây vẫn ổn rất nhưng cũng ít người mua nên còn 2 ngày nữa không biết sẽ như thế nào”, anh Nguyễn Trung Tính từ Bến Tre lên bán nhiều loại hoa tết tại công viên Lê Văn Tám nói cho biết./.

Trịnh Giang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hoa-dap-nat-sau-tran-mua-lon-nhieu-tieu-thuong-o-tp-hcm-kho-cang-them-kho-836513.vov