Rơi từ trên giàn giáo, 1 lao động quê Nam Đàn tử vong

Sau 2 ngày cấp cứu, anh Nguyễn Văn Thành (42 tuổi), trú tại xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn) - nạn nhân rơi từ giàn giáo trong lúc lao động ở Hà Tĩnh đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - xóm trưởng xóm Phú Xuân, xã Trung Phúc Cường cho biết, chiều 18/4, anh Nguyễn Văn Thành đang tham gia lao động xây dựng công trình tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì bị rơi từ trên giàn giáo xuống.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về quê để mai táng. Ảnh: An Nam

Thi thể nạn nhân đã được đưa về quê để mai táng. Ảnh: An Nam

Mặc dù được đồng nghiệp đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, như do chấn thương quá nặng, anh Thành đã qua đời vào sáng 21/4. Trưa hôm nay, thi thể của anh đã được người thân di chuyển về quê để mai táng

Được biết, anh Thành làm nghề thợ xây. Gia đình anh thuộc diện khó khăn. Anh là lao động chính, nuôi 3 người con, con đầu học lớp 11, con út mới hơn 2 tuổi./.

An Nam

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/roi-tu-tren-gian-giao-1-lao-dong-que-nam-dan-tu-vong-post268414.html