Roland Garros – Vòng 2: Jankovic cứu vãn ngày buồn của quần vợt Serbia

(TinTheThao.com.vn) - Thất bại của Ana Ivanovic đã khiến quần vợt nữ Serbia chỉ còn duy nhất một niềm hi vọng đó là hạt giống số 4 Jelena Jankovic. Không đi theo vết xe đổ của người đồng hương, Jankovic đã giành quyền đi tiếp sau 3 séc trước tay vợt Kaia Kanepi của Estonia.

>> Roland Garros – Vòng 2: Roland Garros chào tạm biệt Ana >> Roland Garros – Vòng 2: Bất ngờ duy nhất thuộc về Safarova Đã từng giữ ngôi vị số 1 Thế giới nhưng chưa bao giờ Jankovic chứng minh được khả năng của mình tại các giải đấu lớn như Gland Slam. Thành tích vào đến bán kết Roland Garros 2 lần vào các năm 2007 và 2008 được xem là những giải đấu mà Jankovic có được thành công nhất. Với vị trí hạt giống số 4 và phong độ khá ổn định gần đây Jankovic được kì vọng sẽ còn làm tốt hơn thế trong mùa giải năm nay. Jankovic bắt tay Kanepi sau trận đấu. Ảnh: Getty Gặp đối thủ ít tên tuổi là Kaia Kanepi tưởng chừng sẽ là một trận đấu nhẹ nhàng cho Jankovic nhưng thực tế trên sân Kanepi đã làm khổ Jankovic khá nhiều. Những con số thống kê cho thấy Jankovic không thể đáp ảo được đối thủ của mình, lỗi đánh bóng hỏng và điểm winner của cả hai là khá ngang bằng nhau nhưng với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của mình Jankovic đã dành được chiến thắng trong những tình huống quyết định. Trở lại với diễn biến của trận đấu, séc đầu tiên chứng tỏ sự vượt trội của tay vợt người Serbia khi chị giành chiến thắng khá chóng vánh chỉ sau 28’ thi đấu. Tuy nhiên ở séc đấu thứ 2 chứng kiến sự vùng dậy của Kanepi khi cô này bất ngờ giành chiến thắng 6-3 và đưa trận đấu vào séc đấu quyết định. Đến thời điểm khó khăn này bản lĩnh của Jankovic đã được thể hiện đúng lúc khi chị có được những điểm số quyết định trước Kanepi trong séc đấu thứ 3 để hạ màn trận đấu sau 3 séc căng thẳng với tỉ số lần lượt là 6-2, 3-6, 6-4. Nhọc nhằn vượt qua vòng 2, đối thủ của Jankovic trong vòng đấu kế tiếp là hạt giống số 27 người Ukraine Alona Bondarenko sau khi tay vợt này đã vượt qua được Magdalena Rybarikova bằng 2 séc đấu với tỉ số 6-3 và 6-3. >> Roland Garros – Vòng 2: Monfils dừng bước trước Fognini >> Roland Garros – Vòng 2: Roddick vẫn khiến người hâm mộ lo âu >> Roland Garros – Vòng 2: Roland Garros chào tạm biệt Ana >> Roland Garros – Vòng 2: Bất ngờ duy nhất thuộc về Safarova M.T

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/quan-vot/tin-tuc-quan-vot/102076.aspx