Rolls-Royce Phantom của Simon Cowell thành xe chở quan tài

Những trang bị tiện nghi như ngăn làm lạnh, màn hình TV, ghế sau ngửa chỉnh điện và thảm sàn bằng da cừu bên trong chiếc Rolls-Royce Phantom của Simon Cowell đều bị loại bỏ để lấy chỗ chứa quan tài.

Chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom VII từng thuộc sở hữu của Simon Cowell - giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng Britain's Got Talent hay X-Factor - đã được công ty dịch vụ tang lễ A W Lymn The Family Funeral Service thuê người biến thành xe tang siêu "sang chảnh".

Chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom VII từng thuộc sở hữu của Simon Cowell - giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng Britain's Got Talent hay X-Factor - đã được công ty dịch vụ tang lễ A W Lymn The Family Funeral Service thuê người biến thành xe tang siêu "sang chảnh".

Ban đầu, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce của Simon Cowell - giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng Britain's Got Talent - đã được công ty dịch vụ tang lễ A W Lymn The Family Funeral Service mua lại. Trước đó, chiếc xe siêu sang của "ông hoàng giải trí nước Anh" được sơn màu đen. Sau đó, chiếc xe siêu sang đã được chuyển sang tông màu bạc.

Sau đó, công ty dịch vụ tang lễ đình đám A W Lymn The Family Funeral Service đã thuê người biến thành xe tang siêu sang Rolls-Royce. Dự án độ khá độc đáo này mới được tiến hành bởi các chuyên gia thân vỏ ở Ý.

Trước đây khi còn thuộc quyền sở hữu của Simon Cowell, bên trong xe là không gian nội thất màu xanh ô-liu khá lạ mắt. Chưa hết, nội thất nguyên bản của chiếc Rolls-Royce Phantom cũ từng phục vụ "ông hoàng giải trí nước Anh" có đầy đủ màn hình TV, hệ thống đèn viền thay đổi màu theo tâm trạng, ghế sau ngửa chỉnh điện và thảm sàn bằng da cừu.

Tuy nhiên, những trang bị tiện nghi này đã bị loại bỏ khi chiếc Rolls-Royce Phantom được biến thành xe tang. Ngay cả ngăn làm lạnh rượu champagne ở hàng ghế sau cũng không được giữ lại. Thay vào đó là khoang chở quan tài bằng thép không gỉ, da và kính pha lê

Mục đích của công ty A W Lymn The Family Funeral Service là nhằm thu hút sự chú ý cho các khách hàng giàu có. Theo công ty này, xe tang là một trong những hạng mục được mọi người rất quan tâm khi tìm đến dịch vụ tang lễ đặc biệt là - một đám tang để đời trên "chuyên cơ mặt đất".

"Chiếc xe được quảng cáo trên Internet và chúng tôi không hề biết chủ cũ của nó. Khi mua chiếc xe, chúng tôi đã dùng biển số xe để tìm kiếm trên Google. Đó là lúc chúng tôi thấy hình ảnh của Simon Cowell hiện lên. Đây thực sự là một bất ngờ thú vị", ông Matthew Lymn Rose, giám đốc công ty dịch vụ tang lễ, kể lại.

Đáng tiếc là công ty phục vụ xe tang lễ - A W Lymn The Family Funeral Service đã không tiết lộ chi phí biến chiếc Rolls-Royce Phantom thành xe tang "sang chảnh". Trong khi đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom mới thường có giá hơn 350.000 Bảng (khoảng 10,6 tỷ đồng).

Video: Xem siêu xe sang Rolls-Royce Phantom làm xe chở quan tài.

Thảo Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/rolls-royce-phantom-cua-simon-cowell-thanh-xe-cho-quan-tai-1075989.html