Roma hết cửa vào top 4 sau trận thua ngược

Đêm 27/5, Roma thua Fiorentina 1-2 ở vòng 37 Serie A trên sân khách, kết quả khiến họ chắc chắn không thể có suất đi Champions League mùa sau.

Roma hiện kém vị trí dự Champions League của AC Milan 4 điểm và chỉ còn một trận. Ảnh: Serie A.

Roma hiện kém vị trí dự Champions League của AC Milan 4 điểm và chỉ còn một trận. Ảnh: Serie A.

Cũng như các vòng trước, HLV Jose Mourinho tiếp tục tung đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Dù vậy, Roma vẫn có khởi đầu khá thuận lợi khi mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Stephan El Shaarawy ở phút 11.

Sau khi có lợi thế, đoàn quân của HLV Mourinho lùi sâu để phòng ngự. "Người đặc biệt" còn cẩn trọng dùng các quyền thay người để gia cố hàng thủ. Tưởng chừng 3 điểm đã nằm chắc trong tay, "Giallorossi" lại gục ngã bởi hai bàn thua chỉ trong 3 phút cuối trận, đều sau những pha bóng bổng.

Phút 85, 7 cầu thủ Roma đứng trong vùng cấm nhưng vẫn để Rolando đánh đầu làm tường cho Luka Jovic, gỡ hòa 1-1. 3 phút sau, HLV Mourinho chết lặng khi chứng kiến trung vệ Roger Ibanez trượt chân, tạo cơ hội cho Jonathan Ikone ấn định thắng lợi 2-1 cho Fiorentina.

Trận thua ngược khiến Roma chính thức hết cửa vào top 4. Lúc này, đội bóng thủ đô kém Milan 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn một vòng. Nếu Juventus thắng trận đá bù, Roma còn bị đẩy xuống thứ 7, vị trí phải dự Europa Conference League mùa tới.

Tuy nhiên, Mourinho dường như không mấy bận tâm bởi ông và học trò đang dồn toàn bộ sự tập trung cho trận chung kết Europa League gặp Sevilla. Nếu thắng đối thủ La Liga, Roma sẽ ngay lập tức cùng 4 đội dẫn đầu Serie A dự vòng bảng Champions League 2023/24.

Khoảnh khắc Mourinho mỉa mai HLV đối thủ trong đường hầm Hôm 21/4, sau khi cùng Roma loại Feyenoord khỏi tứ kết Europa League, huấn luyện viên Jose Mourinho có những lời lẽ châm chọc Arne Slot trên đường tiến vào đường hầm sân Olimpico.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/roma-het-cua-vao-top-4-sau-tran-thua-nguoc-post1434944.html