Rome tăng cường 500 cảnh sát để thực thi những quy định mới cho ngành du lịch

Trong một nỗ lực 'dọn sạch' thành phố, chính quyền thành phố Rome, Ý đã tăng cường 500 cảnh sát để thực thi những quy định mới cho ngành du lịch.

Theo tin mới đưa từ Express.uk, Thị trưởng thành phố Rome - bà Virginia Raggi đã thông báo về việc sẽ tăng cường 500 cảnh sát thành phố mới để thực thi những quy tắc, quy định mới đối với khách du lịch cũng như những người kinh doanh trong ngành du lịch.

Theo express.uk, bà Virginia Raggi - thị trưởng thành phố Rome đã cho biết thành phố sẽ tăng cường 500 cảnh sát đô thị để giám sát và thực thi những quy định mới

Đây là "sự kiện" đối với Rome bởi sau 72 năm đến giờ thành phố du lịch nổi tiếng thế giới này mới có cảnh sát đô thị riêng.

Cùng với việc tăng cường 500 cảnh sát, chính quyền thành phố Rome cũng chính thức thông báo các quy tắc, quy định cũng như mức xử phạt đối với khách du lịch, những người kinh doanh trong ngành du lịch. Trong số đó có những quy định mới, du khách phải đặc biệt chú ý như:

Bất kỳ ai mặc quần áo, khoác áo lên một hình tượng chiến binh La Mã, hoặc có những hành động "khiếm nhã" với những người đóng giả chiến binh La Mã ở các địa điểm du lịch để chụp ảnh sẽ bị phạt 400 euro.

Những "hành xử" như thế này có khả năng sẽ bị xử phạt

Việc uống rượu trên đường phố trước đây đã từng bị cấm nhưng chỉ là quy định tạm thời thì nay lệnh cấm này đã chính thức được xác nhận sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.

Việc uống bia rượu trên đường phố bị cấm vĩnh viễn

Đấy là ngoài đường phố còn trong các quán bar, câu lạc bộ trong nhà cũng chỉ được bán đồ uống có cồn đến 2 giờ sáng.

Các cá nhân nếu bị bắt sẽ bị phạt 150 euro, trong khi các chủ kinh doanh vi phạm sẽ bị phạt 280 euro.

Lệnh cấm cũng áp dụng với các hành vi ăn uống trên phố

Lệnh cấm cũng như mức phạt này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các chủ kinh doanh ở khu vực trung tâm cũng như những tụ điểm ăn chơi về đêm tại Rome. Họ lo ngại lệnh cấm mới này sẽ làm giảm nghiêm trọng lượng khách hàng.

Dù chỉ là những món ăn vặt như kem cũng là vi phạm luật

Ngoài ra, hành vi ăn trên đường phố dù chỉ là những món ăn chơi như kem, snack cũng bị phạt tại một số con phố quy định của thành phố.

Đây được cho là động thái quyết liệt của chính quyền Rome khi thành phố này những năm gần đây đang đối mặt với việc quá tải khách du lịch, kèm theo đó là rác thải, ô nhiễm đô thị.

Lan Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/rome-tang-cuong-500-canh-sat-de-thuc-thi-nhung-quy-dinh-moi-cho-nganh-du-lich-20181116144752077.htm