Romelu Lukaku phải tỏa sáng ở Champions League

Sau màn ra mắt tương đối tốt trong 4 trận đầu tiên của Man United ở Premier League, Romelu Lukaku chắc chắn muốn chứng tỏ năng lực tại đấu trường Champions League. Dưới đây là góc nhìn của Paul Ince trên Daily Mail.

1.Tôi được tận hưởng mùi vị của Champions League lần đầu tiên ở độ tuổi 26. Dù tôi từng chơi nhiều trận đấu lớn cho M.U cũng như đội tuyển Anh, điều đó vẫn tạo ra một cảm giác khác biệt.

Đó là trận đấu sân khách thứ hai mà tôi được thi đấu, trận gặp Galatasaray. Khoảng 300 trong số những cổ động viên Galatasaray bắt đầu gây ồn ào khi chúng tôi đặt chân tới sân bay Istanbul. Lúc chúng tôi tới sân vân động để quan sát mặt sân ít giờ trước khi trận đấu bắt đầu, cảm giác thật là đáng sợ và bạn cần một thần kinh thép để sống sót. Với riêng tôi, tôi lại thấy phấn khích.

Lukaku sẽ không có được thứ cảm giác rùng rợn ấy khi cậu ta có trận đấu đầu tiên ở Champions League vào đêm thứ Ba này, nhưng không nghi ngờ gì nữa, tuyển thủ người Bỉ bước chân vào sân chơi danh giá nhất châu lục ở độ tuổi 24, và giải đấu này sẽ định hình sự nghiệp của cậu ta. Có cảm giác bất thường nào đó với một tiền đạo trị giá 75 triệu bảng nhưng chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào ở đấu trường châu lục như Lukaku. Nếu muốn được coi là một chân sút đẳng cấp, Lukaku cần phải chứng minh năng lực bản thân ở Champions League.

Theo Paul Ince, Lukaku cần tỏa sáng ở Champions League

2.Các đối thủ của M.U ở vòng bảng Champions League mùa này như Basel, Benfica hay CSKA Moscow sẽ không phải là những thử thách quá tầm và thật khó để tin năng lực của Lukaku có thể bị ảnh hưởng bởi độ khó của các trận đấu. Mặt khác, tuyển thủ người Bỉ cần phải nhanh chóng thích nghi để sẵn sàng cho những đối thủ mạnh hơn ở giai đoạn đấu loại trực tiếp như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich hay PSG.

Tuyển thủ người Bỉ là một cỗ máy ghi bàn và có thể gây ra nhiều vấn đề cho bất cứ hàng thủ nào trên thế giới nhờ vào cách cậu ta di chuyển và duy trì sự sắc sảo trong vòng cấm địa. Mặt khác, khả năng cầm bóng của cậu ta lại không ấn tượng và nếu Lukaku phải tham gia quá nhiều vào những pha tranh bóng, M.U có thể bị trừng phạt bởi các đội bóng hàng đầu tại Champions League sẵn sàng khai thác lỗ hổng nếu thầy trò Mourinho mất đi sự sắc sảo.

Nếu cần nói với Lukaku một từ, tôi sẽ nói: “Kiên nhẫn”. Vị trí ưa thích của tuyển thủ người Bỉ này nên là gần với khung thành đối phương, và cậu ta không nên rời xa vòng cấm địa. Tôi đã chứng kiến Lukaku rời khỏi vị trí ấy khi mọi chuyện diễn ra không như ý, thời điểm mà cầu thủ này muốn nhường không gian cho Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata hay những cầu thủ ở tuyến hai băng lên.

3.Tôi hình dung rằng một vài trận đấu ở đấu trường Champions League sẽ trở nên nhàm chán với các tiền đạo nếu họ không được thể hiện vai trò của mình. Nhưng họ vẫn phải để ý vị trí của bản thân và sẵn sàng mỗi khi bóng đến chân. Lukaku là một chân sút nguy hiểm trong những tình huống bứt tốc, di chuyển và tung ra pha dứt điểm. Cậu ta có thể làm tốt điều đó ở quanh vòng cấm, và không nhất thiết phải di chuyển quá gần khung thành. Lukaku nên học hỏi một chút từ Zlatan Ibrahimovic, người có những pha chạm bóng và nhãn quan tuyệt vời, và khi không có bóng trong chân, cầu thủ người Thụy Điển thường tìm cách bảo toàn năng lượng thay vì lãng phí nó bằng cách lao vào một tình huống tranh chấp.

Đ.Hùng (lược dịch)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/romelu-lukaku-phai-toa-sang-o-champions-league-n20170911102333614.htm