Rộn rã mùa cá trích

Thời gian này, ngư dân các làng biển nổi tiếng như: phường Quảng Cư, Quảng Vinh, Quảng Hùng, xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn); xã Quảng Hải, Quảng Thái (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)… đang vào chính vụ đánh bắt cá trích. Năm nay, cá trích trúng mùa, được giá nên mang lại niềm vui lớn cho ngư dân.

>> Clip rộn rã mùa các trích

Mỗi sáng, tiếng nói cười, tiếng máy nổ, tiếng sóng… đã tạo nên không khí rộn rã suốt dọc dài bờ biển.

Một bè mảng về đầy ắp cá trích

Một bè mảng về đầy ắp cá trích

Mùa cá trích bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch hàng năm.

Khoảng 3 giờ sáng 2 người đàn ông ra khơi trên 1 bè mảng, đến tầm 8-10 giờ vào bờ. Khu vực đánh bắt cách bờ khoảng 6-8 hải lý.

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên gần như chuyến ra khơi nào cũng mang về nhiều cá. Một bè mảng cập bờ ít nhất cũng được 2-3 tạ cá, bình thường 4-6 tạ, thỉnh thoảng trúng vựa cá lớn thì được cả tấn. Mỗi lần bè mảng cập bờ, gần như cả gia đình ngư dân từ già đến trẻ đều được huy động để gỡ lưới, lấy cá, rửa cá…

Năm trước, vào thời điểm này, giá thương lái thu mua cá tại bãi biển cao nhất tầm 10.000 đồng/1kg, nhưng năm nay giá lên khá cao. Ngày thấp nhất giá cá bán được là 13.000 đồng /1kg, còn bình quân từ 15.000-18.000 đồng /1kg, có hôm lên đến 25.000 đồng /1kg. Tính bình quân, mỗi ngày 1 ngư dân có thu nhập trên 1 triệu đồng.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ron-ra-mua-ca-trich-651628.html