Rộn rã 'Tiếng ca học đường'

TPO - Với mục đích đem đến cho các bạn trẻ một sân chơi giao lưu âm nhạc bổ ích trong mùa hè, đồng thời tìm kiếm và giới thiệu những tài năng âm nhạc trẻ, “Tiếng ca học đường 2009” chính thức được khởi động trong tháng 6.

Cuộc thi do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức được thực hiện hàng năm. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn trẻ cả nước được gặp gỡ, giao lưu, so tài cùng nhau ở lĩnh vực âm nhạc mà còn là một cơ hội để các bạn chứng tỏ tài năng và tạo tiền đề tốt cho con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp sau này. Trưởng thành từ “Tiếng ca học đường” hai năm qua, những cái tên như: Đinh Mạnh Ninh, Trần Khởi My, Trần Quốc Thiên, Đỗ Tùng Lâm… ngày càng được nhiều người biết đến với những hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc, xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn và trở thành những ca sĩ trẻ được yêu thích, góp phần cổ vũ cho phong trào ca hát học đường ngày càng phát triển. Thí sinh Nam Long (HCM) Bằng sự vui tươi, hồn nhiên cùng với những tiết mục biểu diễn đầy sáng tạo và ngẫu hứng, các thí sinh của cuộc thi “Tiếng ca học đường” đã mang đến cho khán giả một cảm nhận rất riêng về sân chơi sinh động, thú vị và bổ ích. Cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2009 thu hút gần 1,500 thí sinh tham gia. Sau hai vòng thi sơ tuyển 1 và 2 tại TP.HCM và Hà Nội, Ban giám khảo gồm các nhạc sĩ, ca sĩ chọn được 12 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Thí sinh lớn tuổi nhất ở vòng chung kết là 19 tuổi, nhỏ tuổi nhất là 15 tuổi (thí sinh Văn Mai Hương – Hà Nội). Tiêu Châu Như Quỳnh giải nhất Liên hoan Chú ve con năm 2008 Khu vực TP.HCM có thí sinh vào vòng chung kết nhiều nhất với 5 thí sinh, tiếp đến là Hà Nội (2 thí sinh), còn lại là các thí sinh đến từ mọi miền đất nước như Hải Phòng, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương và Bạc Liêu. Có 4 thí sinh đang theo học tại các trường phổ thông trung học, 5 thí sinh học tại các trường cao đẳng, đại học và 3 thí sinh học tại các trường âm nhạc như Nhạc viện TP.HCM, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trong số 12 thí sinh có 2 thí sinh từng lọt vào chung kết Tiếng ca học đường 2008 là Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Hoài Bảo Anh đều đến từ TP.HCM. Sau một năm rèn luyện giọng hát và phong cách âm nhạc, hai thí sinh này quyết tâm đạt thành tích cao hơn nữa ở mùa giải năm nay.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=164463&channelid=7