Rộn ràng chuyến xe chở niềm vui về quê miền Trung sum họp

Sáng nay (14/1), Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình 'Chuyến xe nghĩa tình Tết Quý Mão năm 2023' và tặng quà cho 500 công nhân, người lao động ở các tỉnh miền Trung, tiễn họ về quê đón Tết.

Chương trình đã trao tặng 500 vé xe cho công nhân, người lao động có quê tại các tỉnh miền Trung như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, đã nhiều năm liền không về quê đón Tết. Công nhân còn được tặng phần quà là nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng/phần. Tổng trị giá 150 triệu đồng quà tặng.

Khệ nệ kéo hành lý, túi quà bánh kẹo, gạo mứt lên xe, chị Lê Thị Loan, công nhân Công ty Bánh kẹo Art Tango, quận Bình Tân vui cười cùng 2 người con trai. Năm nay, chồng chị Loan nghỉ Tết muộn nên sẽ về sau, còn 3 mẹ con chị được đi trên chuyến xe nghĩa tình miễn phí về quê Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Chị Loan cho biết, cả đêm chị không ngủ được, còn 2 con cũng háo hức vì 4 năm rồi chưa về quê ăn Tết cùng ông bà nội, ngoại.

“Nếu như về một vé như vậy thì sẽ khoảng hết 1,1 triệu đồng. Tổng cộng 3 mẹ con sẽ mất 3,3 triệu để về tới quê. Cho nên hôm nay nhận được tấm vé này thực sự tôi rất vui, cũng tiết kiệm được một khoản để về quê ăn tết”, chị Loan nói.

Lượng vé đặt trước cho các ngày cao điểm 24, 25, 26 và 27 Tết đạt 70% số ghế.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, năm 2022 là năm còn nhiều khó khăn sau dịch Covid-19. Cuối năm, một số ngành nghề bị thiếu đơn hàng, giảm giờ làm và cho công nhân tạm hoãn hợp đồng. Đã có hơn 120.000 lượt người lao động bị ảnh hưởng phải nghỉ việc, giảm giờ làm… Trong đó hơn 6.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng.

Để người lao động có Tết, Liên đoàn Lao động TP đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân gặp khó khăn bị ảnh hưởng về việc làm. Riêng chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, Liên đoàn Lao động thành phố cùng các cấp công đoàn và các doanh nghiệp tổ chức trao vé xe, vé máy bay, vé tàu hỏa cho từ 30.000-35.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Ông Tâm cho biết, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” hôm nay khởi động với 500 vé xe sẽ được chia làm 2 đợt khởi hành để đưa công nhân về quê đón tết, là vào ngày 14/1 và 18/1: “Vào tối thứ 2 tuần tới, Liên đoàn Lao động sẽ tổ chức tiễn công nhân về bằng tàu hỏa tại ga Sài Gòn. Sau đó lần lượt sẽ có các chuyến xe, chuyến tàu, máy bay để công nhân về quê đón tết”.

Mẹ con chị Lê Thị Loan hớn hở xách hành lý và quà tặng để lên xe về quê Quảng Ngãi

Còn những đoàn viên, người lao động khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết được Liên đoàn Lao động TP tổ chức chương trình “Tết sum vầy” họp mặt đón xuân, vui Tết sau 1 năm làm việc vất vả.

Chỉ tính riêng cấp thành phố, Liên đoàn lao động sẽ tổ chức họp mặt cho 10.000 hộ gia đình công nhân, người lao động. Bên cạnh đó, sẽ phối hợp với Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức cho 5.000 hộ gia đình với khoảng 20.000 người được vui chơi tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Người lao động và gia đình sẽ được trải nghiệm tất cả các cái hoạt động, trò chơi trong Công viên văn hóa Đầm Sen cũng như dự bữa cơm sum họp gia đình…

Với nhiều hoạt động, trong Tết Nguyên Đán 2023 này, Liên đoàn lao động TP.HCM và công đoàn ở các quận huyện chăm lo, tặng quà với tổng kinh phí dự kiến là sẽ hơn 140 tỉ đồng, chưa tính tới các hoạt động chăm lo của các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn./.

Kim Dung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ron-rang-chuyen-xe-cho-niem-vui-ve-que-mien-trung-sum-hop-post996471.vov