Rộn ràng không khí Tết miền biên giới Tây Nam

Đứng chân trên địa bàn biên giới Tây Nam của Tổ quốc, để bộ đội đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) đã triển khai, tổ chức nhiều kế hoạch, hoạt động thiết thực. Đến các đơn vị của sư đoàn những ngày đầu Xuân Tân Sửu, ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận được không khí rộn ràng chào mừng năm mới của cán bộ, chiến sĩ.

Từ các hoạt động tinh thần…

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Luân, Chính trị viên Tiểu đoàn 14 Cối 100 (Sư đoàn 330), năm nay, để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”, đơn vị đã để cho chiến sĩ tự đăng ký những nội dung sở trường, phù hợp, sau đó chọn lọc, tổng hợp. Cách làm này nhằm thể hiện tính khách quan, dân chủ nên có rất nhiều chiến sĩ đã đăng ký tham gia các môn mà mình yêu thích. Cán bộ, chiến sĩ còn tự trang trí, làm đẹp cảnh quan với hàng trăm chậu hoa cúc vạn thọ, hướng dương, mười giờ; thiết kế các bảng hoa khổ lớn với nội dung “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng”, “Chúc mừng năm mới”, “Mừng Xuân Tân Sửu 2021”… rực rỡ màu sắc khắp khuôn viên đơn vị”, Thiếu tá Nguyễn Minh Luân nói.

Khuôn viên, vườn hoa tại Sư đoàn 330 được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc tỉ mỉ.

Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở Sư đoàn 330.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 330 cũng cho biết: “Với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, đoàn kết, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, sư đoàn đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về công tác chuẩn bị và tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”. Theo đó, để bộ đội đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc không khác gì ở nhà, từ những ngày đầu tháng 11-2020, các đơn vị trực thuộc đã tích cực, phát huy hiệu quả mô hình “Vườn ươm hoa Thanh niên”. Ngoài các loài hoa truyền thống như: Vạn thọ, hướng dương, mồng gà,… để làm phong phú thêm những sắc hoa cho ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ còn mạnh dạn ươm nhiều loại hoa như cúc mâm xôi, hoa dừa, cúc tigôn. Đoàn cơ sở còn lập kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động như: Hội chợ Xuân; Báo tường chào Xuân; các trò chơi dân gian; phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức gói bánh tét; các hoạt động “Mùa xuân biên giới”, “Xuân biên giới, Tết nghĩa tình”, “Tết Quân dân”; làm mới lại bản tin cổ động, quét vôi làm mới lại nhà ở, củng cố đường nội bộ; tích cực chăm sóc, tôn tạo chăm sóc vườn hoa, khuôn viên; củng cố doanh trại, trang trí nơi đón tiếp khách, làm bàn thờ Tổ quốc theo phong tục truyền thống.

Sửa soạn trang trí, bày biện bàn thờ Tổ quốc trong những ngày đón Xuân Tân Sửu.

Chiến sĩ Sư đoàn 330 luyện tập trò chơi dân gian, biểu diễn trong những ngày đón Tết tại đơn vị.

Binh nhất Thạch Bình, Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 15 SPG-9, tâm sự: “Cảm giác rất phấn khởi, vì đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết trong đơn vị. Tôi rất vui khi được cùng các đồng đội chăm sóc từng chậu hoa, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Được chỉ huy quan tâm, động viên, nhất là bảo đảm đầy đủ các chế độ tiêu chuẩn, chúng tôi có cảm giác như mình đón Tết tại quê nhà vậy”.

Ngoài ra, cùng với tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, gia đình chính sách, cán bộ nghỉ hưu, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, trước, trong và sau Tết, sư đoàn còn tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ những đơn vị ở xa.

… đến đảm bảo vật chất, đời sống cho bộ đội

Bên cạnh tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, công tác bảo đảm vật chất, đời sống bộ đội được Sư đoàn 330 đặc biệt quan tâm. Theo đó, sư đoàn đã chỉ đạo cho Phòng Hậu cần xây dựng kế hoạch; công khai các chế độ tiêu chuẩn được hưởng Tết đến từng cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Lê Thành Quang, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 330cho biết, nhiều năm qua, công tác tăng gia sản xuất (TGSX) được xem là thế mạnh của đơn vị và được thực hiện đồng bộ ở 3 cấp theo hướng bền vững, hiệu quả. Ngay từ đầu năm, sư đoàn đã xây dựng kế hoạch TGSX cụ thể, phân chia theo mùa vụ, chủng loại phù hợp từng khu vực. Các mô hình VAC, chăn nuôi tập trung được duy trì ổn định, chủ động tạo nguồn bảo đảm đủ gối đầu cho giai đoạn giáp vụ.

Bộ đội chăm chút từng luống rau.

Công tác tăng gia sản xuất trong dịp Tết luôn được Sư đoàn 330 đẩy mạnh.

Ngoài trồng rau, củ, quả, chăn nuôi gia cầm, gia súc, sư đoàn còn thành công khi trồng cây ăn trái, nuôi dê, trâu, bò;... đồng thời phát huy hiệu quả các trạm xay xát, chế biến, giết mổ tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm và rẻ hơn giá thị trường từ 10 - 25%. Các khâu quản lý, bảo quản, tiếp nhận, cấp phát được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng tốt. Thực đơn trong các ngày Tết luôn đảm bảo đầy đủ về số lượng, định lượng, đa dạng, phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán. Các đơn vị bảo đảm tự túc 100% rau xanh, 80% thịt, cá các loại. “Ngoài tiêu chuẩn được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ, sư đoàn đã trích từ quỹ phúc lợi đưa vào các hoạt động trong dịp Tết hơn 4 tỷ đồng, trong đó chi cho bộ đội ăn thêm bình quân 150.000đồng/người”, Trung tá Lê Thành Quang,nói.

Đơn vị đầu tư xây dựng hệ thống giàn, tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá nhiều tầng, nhiều lớp.

Thu hoạch cá tại Sư đoàn 330.

Theo Thiếu tá Trần Khánh Đặng, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330), đơn vị đã quy hoạch khu TGSX tập trung cấp tiểu đoàn, đầu tư xây dựng hệ thống giàn, tận dụng hết diện tích đất để gieo trồng, diện tích mặt nước để nuôi cá nhiều tầng, nhiều lớp, bảo đảm 100% không phải mua ngoài thị trường trong những ngày Tết. Trong thời gian dịch tả lợn châu Phi, trung đoàn đã kịp thời chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi sang nuôi gà, vịt để bù đắp thêm lượng thịt heo hao hụt.

Công tác SSCĐ được sư đoàn triển khai, luyện tập từ rất sớm. Với khẩu hiệu “Vui xuân không quên nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt”, sư đoàn đã tổ chức quán triệt các văn bản, chỉ thị, kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác SSCĐ; chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra; tăng cường quản lý nắm chắc diễn biến tư tưởng, các mối quan hệ, không để quân nhân vi phạm kỷ luật, vắng mặt trái phép, tham gia vào các tệ nạn xã hội. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, khẳng định: “Bộ đội rất yên tâm, phấn khởi, tinh thần cảnh giác, SSCĐ luôn được đặt lên hàng đầu. Với sự chủ động, tích cực đó, cán bộ, chiến sĩ trong toàn sư đoàn sẽ có một mùa Xuân vui tươi, đầm ấm và đầy ý nghĩa”.

Bài và ảnh:QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ron-rang-khong-khi-tet-mien-bien-gioi-tay-nam-651543