Rộn ràng lễ hội Halloween 'siêu dễ thương' tại trường mầm non Hà thành

Halloween tại trường mầm non luôn là ngày hội hóa trang 'siêu dễ thương' dành cho cả cô và trò. Thời điểm này, nhiều trường mầm non tại Hà Nội đã tổ chức lễ hội Halloween vui nhộn ngay tại trường.

Cả cô và trò bỗng hóa thành… "ma" vui nhộn

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dịp lễ hội Halloween được nhiều trường mầm non tại Hà Nội tổ chức như một ngày hội cho các bé. Lễ hội này có sự chung tay góp sức của cả cô giáo và phụ huynh.

Chị Thu Trang, một giáo viên mầm non tại Hà Nội vui vẻ cho biết, dịp Halloween luôn là một trong những lễ hội được các bé mẫu giáo háo hức nhất trong năm.

Lễ hội Halloween trở thành dịp cô và trò cùng sáng tạo vui vẻ. Ảnh: NVCC

“Trang phục do gia đình các bé tự chuẩn bị. Đến lớp cô trò cùng nhau hóa trang và chụp ảnh rất vui nhộn”, chị Trang kể.

Trước ngày hội Halloween, chị Trang đã cùng các bé thảo luận xem Halloween này các con sẽ hóa thân thành nhân vật nào?

Có bạn nhỏ đã nhờ mẹ mua bờm mèo tai nhọn, rồi cùng mẹ đi mua đồ Halloween mang đến trường để vui với các bạn. Ngôi trường mầm non trong ngày hội Halloween như được khoác một tấm áo mới, thật lung linh và nhiều sắc màu. Còn các bé thì thỏa sức hóa trang thành công chúa,hoàng tử và nhiều nhân vật khác nữa.

Biến Halloween thành dịp giáo dục trẻ

Halloween trở thành trào lưu lan tỏa từ trường này sang trường khác.

Có trường tổ chức thành một tuần lễ với chuỗi các hoạt động như tự tay làm kẹo Halloween, tạo con vật, cùng nhau đi xin kẹo, biểu diễn thời trang do bố mẹ tự chuẩn bị, cùng nhảy những điệu nhảy đậm chất Halloween.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, chị Nguyễn Thị Thìn, quản lý một trường mầm non tư thục tại Q. Hà Đông cho biết, dịp Halloween này, bên cạnh hoạt động hóa trang, trường chị tổ chức thêm một số hoạt động như cho trẻ tự nặn đồ chơi, vẽ tranh bàn tay, cắt dán mặt nạ…

Các bé cùng nhau cắt dán mặt nạ theo chủ đề Halloween.

Bận bịu thêm một chút nhưng ai cũng vui.

Tranh chấm màu khiến trẻ vô cùng thích thú.

Theo chị Thìn, tổ chức lễ hội Halloween ở trường mầm non có thể lồng ghép thêm các hoạt động bổ ích như vẽ tranh, tô màu, làm đồ thủ công... theo phong cách Halloween.

Hoạt động sẽ giúp trẻ rèn luyện thêm một số kỹ năng, học cách cảm nhận màu sắc rất có ích cho sự phát triển của trẻ.

Nói về hoạt động lễ hội Halloween ở trường mầm non, chị Nguyễn Thị Ninh (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ sự tán thành. Bởi theo chị, nếu tổ chức một cách dễ thương, vui nhộn, giảm bớt yếu tố ghê rợn, ma mị thì đây đúng là lễ hội hóa trang dành cho trẻ.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị chạy xe lên phố mua cho con bộ đồ bí ngô để con tham gia lễ hội hóa trang ở lớp.

Suốt mấy ngày này, con gái chị hỏi “một ngàn lẻ” câu hỏi về lễ hội Halloween. Nào là “Tại sao người ta hóa trang thành ma?”, “Dọa ma người khác là xấu hay tốt?”. Rồi bé rú rít lên mỗi khi đi đường, vào siêu thị gặp những bộ trang phục ma quỷ. Chị chọn bộ bí ngô dễ thương vì muốn con biến thành quả bí ngô vui vẻ, lí lắc trong lễ hội hóa trang ở lớp.

Thu Hà

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/ron-rang-le-hoi-halloween-sieu-de-thuong-tai-truong-mam-non-ha-thanh-20181029153159953.htm