Rộn ràng lễ hội Halloween

Lễ hội hóa trang Halloween (ngày 31-10) đã đến trong sự háo hức, mong chờ của nhiều bạn trẻ. Được du nhập vào nước ta những năm gần đây, lễ hội Halloween rất được chào đón ở Việt Nam. Lễ hội diễn ra trong 1 đêm nhưng trước đó, không khí ma mị, huyền bí đã được khuấy động từ thị trường đến những điểm trang trí quái gở mang màu sắc Halloween.

Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng tại TP. Long Xuyên (An Giang) đã nhập số lượng lớn các mặt hàng phục vụ cho ngày lễ Halloween. Nhiều chủ cửa hàng cho rằng, mẫu mã các sản phẩm năm nay vô cùng phong phú, đa dạng và mang đậm màu sắc kinh dị, như: mặt nạ ma quái, gươm kiếm giả, trang phục... Những sản phẩm này có giá khoảng vài chục ngàn đồng. Với những sản phẩm ấn tượng, công phu và cầu kỳ hơn như: hình nộm, tượng ma quái, bộ xương, búp bê ma… giá từ 100.000-300.000 đồng, tùy vào mẫu mã, kích cỡ.

Anh Phạm Lê Vĩnh (chủ cửa hàng V&T, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) cho biết: “Đầu tháng 10, tôi đã lấy hàng về để phục vụ ngày Halloween, vậy mà không cung cấp đủ cho khách hàng. Một số mặt hàng “hot” như: trái bí sáng đèn, áo choàng phù thủy, răng nanh giả… tôi phải nhập về 3-4 đợt để đáp ứng nhu cầu của khách. Những năm gần đây, mọi người biết nhiều về lễ hội này nên chúng tôi mới tự tin nhập hàng về nhiều. Có rất nhiều mẫu mã cho khách hàng lựa chọn tùy vào độ tuổi, tất nhiên cũng vừa túi tiền của họ”.

Không khí rộn ràng chuẩn bị ngày hội hóa trang với nhiều màu sắc độc đáo

Cũng theo anh Vĩnh, so với những năm trước, số lượng hàng Halloween bán chạy gấp đôi, thậm chí gấp ba. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ và phụ huynh có con nhỏ học ở các trường mầm non tư thục, học viên ở các trung tâm ngoại ngữ, quán cà phê, cửa hàng quần áo, khu ẩm thực, vui chơi hoặc những gia đình có người nước ngoài.

“Bên cạnh những bộ đồ hóa trang ma quỷ, rùng rợn, phụ huynh đến mua cho con nhỏ thường thích chọn những bộ đồ hóa trang mang tính nhẹ nhàng, dễ thương như: quả bí đỏ hay nhân vật truyện tranh, phim hoạt hình. Vì theo họ, lứa tuổi con trẻ hưởng ứng ngày Halloween như vậy là đủ vui rồi. Không cần phải là những trang phục rùng rợn, hay hóa trang kinh dị, trông khá phản cảm với độ tuổi. Tất nhiên, hóa trang Halloween ma quái nhưng cũng phải chừng mực, phù hợp với từng độ tuổi để tạo được niềm vui, kỷ niệm đẹp cho bản thân và những người xung quanh là những gì tôi được khách hàng chia sẻ khi đến mua đồ”, anh Vĩnh bày tỏ.

Đưa con đi chơi Halloween sớm ở một quán cà phê trung tâm thành phố, chị Trần Thúy Vy (ngụ TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Các bé rất háo hức nên mình đưa con đi chơi sớm cho biết không khí lễ hội Halloween. Ngoài việc trưng bày các hình ảnh, vật dụng biểu trưng cho lễ hội như: trái bí ma, hình nộm, phù thủy… tôi thấy con mình còn được hiểu thêm về ngày Halloween. Và, những tấm hình lưu lại ấn tượng với ngày hội mới mẻ này là điều không thể bỏ qua”.

Một trong những nơi tổ chức sân chơi ngày Halloween thường niên nhất là khoa Ngoại ngữ (Trường đại học An Giang). Khi tham gia lễ hội tại đây, sinh viên thật sự ấn tượng và không khỏi giật mình về tài hóa trang của bạn mình. Không chỉ được tham gia các hoạt động, như: trò chơi có thưởng, câu hỏi đố vui, hội thi hóa trang “kinh dị” mà các bạn sinh viên còn trình diễn những bộ phim ma do sinh viên “tự biên tự diễn”. Nhờ tham gia hoạt động tổ chức lễ hội này, sinh viên có cơ hội học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm cho bản thân, như: kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và trao dồi vốn tiếng Anh của mình.

Nhiều bạn trẻ cũng sáng tạo các tiết mục vui chơi trong đêm Halloween theo cách riêng của mình. Có người sẽ lập nhóm, hóa trang, đeo mặt nạ ma và tìm một địa điểm phù hợp để vui chơi, ăn uống.

“Nhóm em thích nhất là cuộc thi ăn táo giành phần thưởng và té nước vào nhau. Năm nay, tụi em định chuẩn bị thêm nhiều kẹo, bánh để tặng cho những trẻ em mà mình gặp trong đêm hóa trang ấy. Hy vọng sẽ mang lại ấn tượng đẹp của ngày lễ”, bạn Linh Phương (27 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) cho biết.

Nhiều trung tâm ngoại ngữ duy trì hoạt động vui chơi, hóa trang trong ngày Halloween rất nhiều năm. Vì ở đấy có một số giáo viên người nước ngoài giảng dạy, họ am hiểu về lễ hội Halloween và trực tiếp tham gia giao lưu cùng các em học sinh, nên đã tạo được sự hứng khởi và quan tâm từ phụ huynh.

Halloween (Ma lộ hình hay Hóa lộ quỷ) là một ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm 31-10 hàng năm ở các nước phương Tây. Đặc biệt, trong ngày này những đứa trẻ sẽ hóa trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo, đôi khi đòi tiền bạc với câu hỏi: “Trick-or-treat” (cho kẹo hay bị ghẹo). Những đứa trẻ sẽ nghịch ngợm, chọc phá chủ nhà nếu kẹo không được đưa ra.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/ron-rang-le-hoi-halloween-a257417.html