Rộn ràng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk

Hôm nay (4/11), tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 với nhiều trò chơi dân gian truyền thống vui tươi, sôi nổi và các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kdăm và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng dự ngày hội với người dân địa phương.

Xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) hiện có gần 5.400 hộ thuộc 18 dân tộc, sinh sống tại 21 thôn, buôn. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Trong những năm qua, người nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ 175 căn nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ với tổng giá trị 6,9 tỷ đồng; 72 con bò giống; xây dựng 4 nhà đại đoàn kết.

Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong xã tích cực làm ăn, phát triển sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến nay diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hơn 98,6% số hộ trong xã có nhà kiên cố, 98% số hộ có xe gắn máy, trên 90% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ đều được sử dụng điện thường xuyên an toàn. Xã có trên 4.000 hộ gia đình được công nhận đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 18 thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa. Các truyền thống văn hóa trong từng cộng đồng được bảo tồn như: văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm.

Nhịp chiêng tre rộn ràng khai mạc ngày hội

Tại ngày hội, trong nhịp chiêng rộn ràng và chương trình văn nghệ đa sắc màu văn hóa, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưởng thức rượu cần và tham gia các hoạt động của ngày hội như: thi giã gạo, bịt mắt đánh chiêng, nhảy bao bố và kéo co.

Có mặt từ rất sớm tại khu vực tập trung để tham gia ngày hội, bà H Bel Knul, ở buôn Kram, xã Ea Tiêu cho biết ngày hội chính là dịp để người dân ở các thôn buôn trong xã gặp mặt, giao lưu và thi đấu các môn thể thao dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. "Không khí ngày hội hôm nay đầy đủ bà con đều tham gia góp vui, rất vui mừng. Các hoạt động dân gian của đồng bào mình như văn nghệ, cồng chiêng, kéo co, nhảy bao bố, giã gạo thì mình tham gia đầy đủ hết".

Rất đông đại biểu và người dân đến tham gia ngày hội

Theo ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động thường xuyên được tổ chức vào tháng 11 hàng năm ở địa phương. Qua đó góp phần củng cố tốt hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa các địa bàn dân cư. Trong ngày hội, các thôn buôn đều tổ chức các hoạt động cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

"So với mọi năm thì không khí tổ chức ngày hội càng rộn ràng hơn, nhiều thôn tổ chức hơn, quy mô tổ chức tốt hơn. Bà con đến tham dự rất đông, có sự kết nối khi các dân tộc sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện có sự tham gia đầy đủ, số lượng tương đồng nhau và các hoạt động an sinh xã hội cũng được các cấp quan tâm nhiều hơn", ông Chu Thanh Tấn cho biết.

Trong ngày hội diễn ra nhiều trò chơi dân gian thu hút đông người dân tham gia, cổ vũ

Tham dự ngày hội, ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và người dân xã Ea Tiêu đạt được thời gian qua. Bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là sự khẳng định và lan tỏa tinh thần của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong công đồng dân cư.

"Không khí rất hân hoan của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số của Việt Nam chúng ta, với một tinh thần gắn bó đoàn kết, đặc biệt là bối cảnh với huyện Cư Kuin là một huyện mà vừa qua có sự kiện ngày 11/6. Do đó không khí, cách thức tổ chức và sự hân hoan phấn khởi của đồng bào thì càng là một sự kiện hữu ích, qua đó càng thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc", ông Bùi Văn Cường cho biết.

Trao quà cho các gia đình chính sách, người uy tín tại huyện Cư Kuin

Dịp này, ông Bùi Văn Cường và ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao tặng kinh phí xây dựng hội trường cho thôn 10 xã Ea Tiêu và thông 2 xã Cư Êwi, mỗi căn trị giá 300 triệu đồng; trao quà cho các thôn buôn, gia đình chính sách, người có uy tín tại huyện Cư Kuin. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin cũng trao kinh phí xây dựng 9 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại các xã.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/ron-rang-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-dak-lak-post1057185.vov