Rộn ràng Ngày hội Thơ Đường luật với chủ đề 'Sáng mãi Điện Biên'

Sáng nay (28/3), Hội thơ Đường luật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XVI.

Các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Ngày hội.

Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Muôn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh...

Về phía Hội thơ Đường luật Việt Nam có các ông: Kim Quốc Hoa, Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam; Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ngày hội cũng thu hút gần 600 hội viên đến từ các Hội thơ Đường luật trong cả nước.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Diễn ra trong 2 ngày (27 - 28/3), Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XVI có nhiều hoạt động sôi nổi, gồm: Giao lưu thơ ca, văn nghệ; ngâm thơ, trình diễn bài phú, kết hợp thư pháp; giới thiệu tập 19 “Thơ Đường luật Việt Nam”; giới thiệu tập thơ Đường luật “Sáng mãi Điện Biên”… Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc hàng năm là một sinh hoạt mang bản sắc văn hóa truyền thống của Hội thơ Đường luật Việt Nam. Trải qua 19 năm, kể từ ngày thành lập (2005 - 2024), Hội đã có XVI lần tổ chức Ngày hội luân phiên tại 15 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Đặng Hải Triều, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho tác giả đoạt giải Cuộc thi sáng tác thơ Đường luật với chủ đề “Sáng mãi Điện Biên”.

Tập thơ Đường luật “Sáng mãi Điện Biên” của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên và Hội thơ Đường luật Việt Nam là một đóa hoa dâng lên ngày chiến thắng, là rung cảm của những tâm hồn tha thiết với Điện Biên lịch sử, trân trọng tự hào về quá khứ, biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Lãnh đạo Hội thơ Đường luật Việt Nam vinh danh Hội viên sáng tác trên 1.000 bài thơ Đường luật trở lên và hội viên trên 95 tuổi.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng nhấn mạnh: Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XVI diễn ra tại Điện Biên là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc; đây là cơ hội để các văn nghệ sĩ trong cả nước thúc đẩy phong trào thơ ca Việt Nam; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, nét đẹp văn hóa và con người Điện Biên đến với bạn bè trong và ngoài nước, đặc biệt gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng…

Các hội viên, khán giả tham quan trưng bày thơ tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XVI; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cuộc thi sáng tác thơ Đường luật với chủ đề “Sáng mãi Điện Biên”; vinh danh Hội viên sáng tác trên 1.000 bài thơ Đường luật trở lên…

Hội thơ Đường luật lần thứ XVII sẽ được tổ chức tại Thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/van-hoa/214058/ron-rang-ngay-hoi-tho-duong-luat-voi-chu-de-%E2%80%9Csang-mai-dien-bien%E2%80%9D