7 Hạ nghị sỹ Cộng hòa tuyên bố sẽ không thách thức kết quả bầu cử

Một nhóm 7 Hạ nghị sỹ Cộng hòa ngày 3/1 đã tuyên bố sẽ không thách thức kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Trong bức thư chung ngày 3/1, 7 Hạ nghị sỹ Cộng hòa, đứng đầu bởi Hạ nghị sỹ Thomas Massie thuộc bang Kentucky, nhấn mạnh họ sẽ không cùng khoảng 100 Hạ nghị sỹ Cộng hòa khác thách thức kết quả bầu cử tại phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội ngày 6/1 tới. Bức thư cho biết các tiểu bang có thẩm quyền chỉ định đại cử tri của mình và quốc hội chỉ có vai trò kiểm phiếu đại cử tri được trình lên bởi các tiểu bang chứ không phải xác định cử tri nào các tiểu bang cần trình lên.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

Bức thư cũng nêu rõ quốc hội không có thẩm quyền can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử Tổng thống 2020 và nhắc lại lời tuyên thệ của các nghị sỹ nhằm thúc đẩy Hiến pháp trên hết các mục tiêu chính sách.

Phần lớn các Hạ nghị sỹ Cộng hòa dự kiến sẽ tham gia phản đối việc quốc hội ngày 6/1 tới xác nhận chiến thắng của ứng cử viên Dân chủ Joe Biden do đã giành hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống. Trong khi đó, ít nhất 12 Thượng nghị sỹ Cộng hòa cũng lên tiếng sẽ phản đối kết quả bầu cử. Tuy nhiên, nỗ lực này khó có thể thành công khi Hạ viện hiện do đảng Dân chủ kiểm soát trong khi lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện đã công nhận chiến thắng của ông Biden và kêu gọi các Thượng nghị sỹ đảng này không tham gia việc phản đối kết quả bầu cử./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/7-ha-nghi-sy-cong-hoa-tuyen-bo-se-khong-thach-thuc-ket-qua-bau-cu-828469.vov