Rộn ràng quảng bá du lịch Việt Nam tại Kuwait

Nhiều hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam đã và đang được triển khai tại Kuwait.

Mới đây, tạp chí Times Kuwait đã có xuất bản một chuyên trang về du lịch Việt Nam với tựa đề "Việt Nam: Thiên nhiên lộng lẫy, văn hóa đa dạng". Trong chuyên trang đặc biệt này, Times Kuwait đã có những giới thiệu về các thành phố lớn và điểm đến nổi bật của Việt Nam bao gồm thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cố đô Huế, TP biển Nha Trang, đồng bằng sông Mekong, Vịnh Hạ Long, thánh địa Mỹ Sơn…

Chuyên trang về Việt Nam trên báo Times Kuwait

Tạp chí tiếng Anh hàng đầu của Kuwait cũng gợi ý một số hoạt động không thể bỏ qua cho những du khách lần đầu đặt chân tới Việt Nam như ghé thăm địa đạo Củ Chi, đi xe xích lô, mua sắm tại các khu chợ địa phương…

Theo chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Kuwait, ông Trịnh Minh Mạnh, đây là bước khởi động cho chuyến đi 12 ngày, bắt đầu từ ngày 1/11 tới Việt Nam, của blogger du lịch số một Kuwait Hani Mousawi. Với tài khoản Instagram hiện có hơn 100 nghìn người theo dõi của anh Mousawi, chuyến đi này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá du lịch Việt Nam, và giúp người dân Kuwait hiểu rõ hơn nữa về mảnh đất hình chữ S.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait sẽ là cầu nối, đồng thời cũng là bên tham gia thực hiện nhiều hoạt động "tấn công" vào thị trường khách du lịch trị giá 13 tỷ USD/năm của Kuwait. Gần đây nhất, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cũng đã có tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình Kuwait TV nói về quan hệ Việt Nam, Kuwait nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Cũng trong dịp này, đài Kuwait TV cũng đã trình chiếu đoạn video dài 5 phút với những hình ảnh hấp dẫn về đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài Kuwait TV

Kuwait là quốc gia giàu có với nguồn dự trữ dầu mỏ dồi dào ở Trung Đông. Do phải nhập khẩu hầu hết các loại hàng hóa, hàng năm tổng kim ngạch nhập khẩu của Kuwait khá lớn (lên tới 30 tỷ USD) và rất đa dạng, từ các mặt hàng chính như điện tử, nông sản, vật liệu xây dựng… cho tới các mặt hàng tiêu dùng như đồ may mặc, thực phẩm… Đây được đánh giá là một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Hiện Việt Nam xuất khẩu sang Kuwait mới chỉ đạt khoảng 70 – 75 triệu USD/năm (khoảng 0,25% thị phần).

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ron-rang-quang-ba-du-lich-viet-nam-tai-kuwait-20181016091352025.htm