Rộn ràng sắc Xuân qua Lễ hội Tết Việt năm 2020

Những ngày cận Tết, người dân TPHCM có dịp trải nghiệm sắc Xuân rộn ràng thông qua Lễ hội Tết Việt năm 2020 diễn ra từ ngày 3/1 đến ngày 5/1

Lễ hội Tết Việt năm 2020 tại công viên Lê Văn Tám, Quận 1, mang đến cơ hội trải nghiệm nét văn hóa cổ truyền ngày Tết cho các em nhỏ.

Không gian thấm đẫm hồn Việt là điểm nhấn đặc sắc tại lễ hội.

Khách tham gia lễ hội được tìm hiểu về sự tích bánh chưng - bánh dầy cũng như tự tay gói bánh.

Chị Võ Thị Đoan Thư (Quận 9) đưa các con đi tìm hiểu, trải nghiệm về nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. Chị Thư cho biết: "Tôi thấy văn hóa truyền thống đang ngày càng được quan tâm hơn, các em nhỏ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Tôi cho rằng điều này rất tốt, cho dù phát triển đến đâu thì giá trị truyền thống vẫn là cội nguồn của mình".

Tại lễ hội, 50 gian hàng ẩm thực theo hình thức chợ phiên đem đến cơ hội cho khách tham quan thưởng thức đặc sản ba miền Bắc - Trung - Nam.

Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất thích thú với những món đồ chơi truyền thống nhỏ xinh.

Xin chữ ông đồ là hoạt động văn hóa đẹp, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức cũng như nhân cách.

Khu trưng bày, triển lãm không gian nhà Việt truyền thống thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều bạn trẻ.

Thông qua lễ hội, các gia đình trẻ càng thêm hiểu về những nét đẹp văn hóa truyền thống và thêm yêu quê hương, đất nước.

Duy Phương/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/ron-rang-sac-xuan-qua-le-hoi-tet-viet-nam-2020-996965.vov