Rộn ràng Tết Độc lập ở huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa)

Mặc dù mới phải gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, nhưng đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Lát vẫn nô nức xuống phố huyện, tham gia các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao sôi động chào mừng Ngày quốc khánh 2-9, mừng Tết Độc lập.

Chợ tình Nhi Sơn với các hoạt động mua, bán, văn hóa, TDTT đã trở thành nét đặc trưng vào mỗi dịp Tết độc lập 2-9 hằng năm tại huyện vùng cao Mường Lát

Ngay từ sáng nay, các tuyến đường về thị trấn Mường Lát đã sôi động, người dân khắp nơi đã đổ về đây để đón Tết Độc lập

Những con đường, phố xá rực rỡ sắc màu

Đồng bào các dân tộc từ các xã, các bản lân cận nô nức xuống phố huyện mua sắm, vui chơi

Ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân từ các nơi đã đổ xô về Chợ tình tại bản Chim, xã Nhi Sơn tham gia các hoạt động mua sắm, vui chơi

Các em thiếu nhiên, nhi đồng náo nức về chợ để khám phá, vui chơi cùng gia đình

Đây cũng là dịp để người dân, đồng bào các dân tộc mua sắm hàng hóa, những đặc sản từ khắp nơi đưa về bán tại chợ

Một bà mẹ trẻ người Mông đưa cả con nhỏ của mình đi chơi Tết Độc lập

"Thắng cố" là món đặc sản luôn được bày bán rộng rãi, được người dân ưa thích vào mỗi dịp Tết Độc lập trên địa bàn huyện Mường Lát

Mặc dù mới trải qua đợt mưa lũ với những thiệt hại nặng nề, nhưng đồng bào các dân tộc vùng cao Mường Lát vẫn phấn khởi, vui tươi đón Tết Độc lập 2-9

Thi đấu bóng chuyền là hoạt động thể thao không thể thiếu ở Mường Lát vào mỗi dịp Tết Độc lập

Không khí Tết Độc lập tại huyện vùng cao Mường Lát vẫn còn tiếp tục đến hết ngày hôm nay (2-9) với rất nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc, hấp dẫn ở các bản, các xã, thu hút hàng vạn người dân tham gia. Dù vẫn đang phải nỗ lực khắc phục những thiệt hại do mưa lũ song người dân vùng cao Mường Lát vẫn được đón một cái Tết Độc lập vui tươi, phấn khởi và rất thiết thực.

Mạnh Cường - Mạnh Tuân - Pó Ly

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ron-rang-tet-doc-lap-o-huyen-vung-cao-muong-lat-thanh-hoa/106992.htm