Rộn ràng vụ cá Bắc

Những ngày này, ngư dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng như nhiều ngư dân tham gia đánh bắt tại ngư trường Vịnh Bắc bộ đang khẩn trương đánh những mẻ lưới cuối cùng trong năm để về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thời tiết thuận lợi cộng thêm nhiều điều kiện tốt khác đang hứa hẹn giúp ngư dân có thêm một mùa vụ cá Bắc như ý.

Ngư dân đánh bắt cá. Ảnh: baohaiphong.com.vn

Vụ cá Bắc bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Theo kinh nghiệm của ngư dân, biển cứ cho được mùa 3 - 4 năm liên tiếp thì sản lượng vài năm sau đó lại bị sụt giảm. Bà con mấy năm được mùa nên năm nay có phần lo lắng. Tuy nhiên, nỗi lo mất mùa đó đến nay cũng chưa xảy ra.

Ông Vũ Văn Cự, Trưởng Liên tập đoàn nghề cá Nam Triệu - Lập Lễ cho biết, dù mới trải qua đợt gió mùa vừa qua, nhiều tàu phải nằm bờ nhưng sản lượng đánh bắt được đến thời điểm này cũng đang bằng sản lượng vụ cá Bắc năm ngoái. Hiện thời tiết đang tốt, bà con tranh thủ ra khơi khai thác nốt trước khi về nghỉ Tết.

Đồng hành cùng ngư dân, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng) cũng tăng cường thường xuyên thông tin, dự báo ngư trường, vùng khai thác thủy sản đến cho ngư dân. Cùng với đó bám sát hỗ trợ các đội tàu công suất lớn của các địa phương như Đồ Sơn, Kiến Thụy, Thủy Nguyên tích cực bám biển sản xuất, thường xuyên tiếp nhận thông tin báo cáo về tiến độ khai thác theo quy định.

Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục phó Chi cục Thủy sản Hải Phòng cho biết, cùng với việc đôn đốc, hỗ trợ bà con tích cực khai thác, các đơn vị quản lý liên quan cũng tích cực tăng cường tuyên truyền, giám sát nhằm ngăn chặn giảm thiểu và loại bỏ tình trạng ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở những vùng biển nước ngoài, chống khai thác bất hợp pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Mặc dù thủy sản của Hải Phòng không trực tiếp xuất sang châu Âu nhưng hiện vẫn đang xuất sang các nước áp dụng tiêu chuẩn châu Âu như Thái Lan, Singapore, Malaysia…

Cùng với những kết quả đạt được, vụ cá Bắc năm nay Hải Phòng vẫn còn nhiều nỗi lo. Đặc biệt trên địa bàn thành phố hiện vẫn tồn tại số lượng lớn phương tiện khai thác nghề nguy hại đến nguồn lợi thủy sản, trong khi đó Hải Phòng chưa có dự án, chương trình hỗ trợ chuyển đổi cho số phương tiện này.

Cụ thể, hiện Hải Phòng có khoảng 500 tàu thuyền làm nghề lồng bát quái chiếm 17,42% tổng số tàu làm nghề thủy sản. Nghề lồng bát quái sử dụng mắt lưới nhỏ, đánh bắt ở vùng ngư trường ven bờ, đối tượng đánh bắt đa loài, chủ yếu là cá con, cá non, rất nguy hại đến thủy sản.

Cùng với đó là khoảng 505 tàu nghề lưới kéo tôm (chiếm 17,45% tổng số tàu nghề khai thác thủy sản). Nghề lưới kéo tôm đa số dùng máy có công suất nhỏ, mắt lưới bé đánh bắt ở vùng nông, đối tượng đánh bắt chủ yếu tôm và các loại cá sống tầng đáy.

Thời gian đánh bắt liên tục, 24/24 giờ/ngày với tần suất 20 ngày/tháng gây phá hủy môi trường. Thêm đó là khoảng 50 chiếc tàu làm nghề cào sò. Nghề cào sò dùng nguyên lý cào xới nền đáy biển để đánh bắt các đối tượng ở sâu nên làm phá hủy hệ sinh thái biển nghiêm trọng.

Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ ngành khai thác phát triển bền vững, ngành nông nghiệp Hải Phòng đang đề nghị Tổng cục Thủy sản sớm ban hành các văn bản triển khai Luật Thủy sản năm 2017, quan tâm hỗ trợ Hải Phòng có những dự án thúc đẩy ngành thủy sản của thành phố như: chuyển đổi cơ cấu nghề, khai thác thủy sản viễn dương, nâng cao năng lực quản lý nghề cá… Có chính sách hỗ trợ thành lập các tổ, đội, hợp tác xã khai thác, dịch vụ thủy sản xa bờ.

Với những nỗ lực đó, Hải Phòng phấn đấu vụ cá Bắc 2018-2019 đạt 38.000 tấn, tăng 19% so với vụ cá Bắc 2017-2018; trong đó khai thác các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao chiếm tỷ trọng lớn.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/ron-rang-vu-ca-bac-20190123153155968.htm