Rộn ràng vui lễ

(SGGP).- Do lễ Quốc khánh 2-9 năm nay rơi đúng vào những ngày đầu của “Tháng bán hàng khuyến mãi” với sự giảm giá đồng loạt từ 30% đến 50% của hàng loạt các siêu thị và trung tâm thương mại lớn như Co.opMart, Big C, MaxiMark, Thương xá Tax, Vinatex, Thiên Hòa, Zen Plaza… đã thực sự kích cầu đến sức mua.

Trong đó, đông nhất là 2 hệ thống siêu thị Big C và Co.opMart, khách ra vào nườm nượp, nhiều siêu thị phải bố trí thêm các quầy tính tiền để tránh tình trạng quá tải. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phải đợi từ 15 đến 20 phút mới đến lượt tính tiền. Tại hệ thống Siêu thị CitiMart, tính đến 20 giờ cùng ngày, doanh số tăng gần 40% so với bình thường, trong đó nhóm hàng bán chạy nhất là thực phẩm tươi sống và hóa mỹ phẩm. Riêng tại hệ thống Co.opMart, do đang diễn ra chương trình “Tự hào hàng Việt” với trên 300.000 sản phẩm được giảm giá đến 50% nên sức mua tăng mạnh khắp các nhóm hàng từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm cho đến quần áo thời trang. Trong đó, lượng khách đông và tăng nhiều nhất nghiêng về các siêu thị nằm ở trung tâm thành phố như Co.opMart Nguyễn Kiệm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, Cống Quỳnh, Lý Thường Kiệt… với doanh số tăng 50% đến 70% so với các ngày trước. Riêng tại hệ thống siêu thị Big C, tính đến cuối giờ cùng ngày kết quả cũng tương tự. Tại siêu thị điện máy - nội thất Chợ Lớn, ước tính khách hàng đến tăng 150%, doanh số bán ra tăng 25%-30% so với ngày thường. Tại đây, có trên 6.000 sản phẩm với nhiều mẫu mã phong phú phục vụ nhu cầu mua sắm của mọi người dân. Bình quân giá giảm từ 15%-25%, có loại giảm đến 50%. Ở các chợ tình hình cũng diễn ra tương tự với sức mua tăng khoảng 20% đến 30% và nghiêng về các nhóm hàng rau củ, hoa và trái cây. Tuy nhiên khác với các siêu thị, so với ngày thường giá hàng hóa tại chợ trong ngày lễ 2-9 năm nay tăng nhẹ khoảng 10% đến 20%. - Theo nhận xét của nhiều người, ngày Quốc khánh năm nay lượng người đổ về Hà Nội đông nhất từ trước tới nay. Cùng với khu vực Lăng Bác, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đền Ngọc Sơn, Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống nhất... cũng rất đông người ra đường cùng vui “Tết Độc lập”. Tại Công viên nước Hồ Tây, nhiều gia đình đã phải chờ hàng tiếng mới mua được vé vào vui chơi. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Công viên Thủ Lệ. Trung tâm chiếu phim Quốc gia cũng bán hết vé cho tất cả các suất chiếu trong ngày. Một số trung tâm mua sắm lớn tại Hà Nội như Wincom, Parson, Big C... đông nghịt người mua sắm. Dịp này, các siêu thị cũng đồng loạt tung ra đợt khuyến mại giảm giá, nên lượng người mua sắm càng đông hơn. Ngày Quốc khánh năm nay cũng trùng với dịp lễ Vu Lan. Tại Hà Nội, lượng người tới các ngôi chùa lớn trong thành phố đông hơn hẳn mọi khi. Người dân tham quan vãn cảnh chùa, đồng thời cũng là cầu cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. - Trong 2 ngày 1 và 2-9, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (đường Đội Cấn, TP Thái Nguyên), các nghệ nhân dân gian dân tộc Thái (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã trình diễn văn nghệ và ẩm thực. Dịp này, bảo tàng cũng đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên tổ chức triển lãm “Ảnh nghệ thuật Thái Nguyên 2009” và “Tuổi trẻ Thái Nguyên - một góc nhìn”, trưng bày gần 250 bức ảnh. - Tại Huế, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã đổ về khu vực sông Hương (phía trước di tích Nghinh Lương Đình, TP Huế) để cổ vũ cho các đội đua tham gia giải đua ghe truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9 do Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức. Hội đua ghe thu hút trên 300 vận động viên của 8 đội đua đến từ các huyện và TP Huế tham gia thi đấu sôi nổi trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách. Tối 2-9, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức chương trình Đêm Hoàng Cung miễn phí tại Đại nội Huế. Chương trình nhằm tái hiện lại những vẻ đẹp lung linh của chốn hoàng cung xưa với Dạ nhạc tiệc cung đình, các trò chơi cung đình và ẩm thực xứ Huế. - Thành phố Phan Thiết, sáng ngày 2-9, trời mưa nhưng lượng khách khá đông. Tại các điểm du lịch như bãi tắm Đồi Dương, khu vực Hàm Tiến-Mũi Né, khu dã ngoại Hòn Rơm, khu du lịch Tiến Thành lượng khách tăng mạnh. Khảo sát nhanh tại hệ thống nhà nghỉ khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, 100% cơ sở lưu trú trên địa bàn (từ cao cấp đến bình dân) đều gần hết phòng. Thống kê sơ bộ đã có gần 13.000 lượt khách đến thành phố biển. Tại Đà Lạt, lượng du khách không nhiều, chỉ đạt khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2008. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ khu vực trung tâm vẫn treo bảng “còn phòng”. Ông Nguyễn Đức Phúc (Chủ tịch Hiệp hội du lịch Lâm Đồng) cho biết, Quốc khánh năm nay vào giữa tuần nên lượng khách đến Đà Lạt giảm. - Nhiều người dân ở ĐBSCL cũng đổ về khu thương mại Tịnh Biên (An Giang) mua hàng miễn thuế. Ông Nguyễn Minh Trí, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế An Giang, cho biết từ hôm khai trương (ngày 23-8) đến nay, lượng khách từ các tỉnh ĐBSCL, TPHCM và Campuchia đến mua sắm tăng đột biến. Chỉ riêng ngày 2-9, có khoảng 4.000 - 5.000 khách đến Khu thương mại Tịnh Biên, đây là khu duy nhất ở ĐBSCL bán hàng miễn thuế. Tại Cần Thơ, khách đến khu du lịch Mỹ Khánh lên đến 2.200 người. Lượng khách đến vui chơi tại Khu du lịch Phù Sa cũng lên đến 4.000 người, tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Dưới bến tàu Ninh Kiều 2, khách qua Khu du lịch Phù Sa được vận chuyển miễn phí, chỉ mất 10 phút là đến nơi an toàn. NHÓM PV TPHCM: Xe buýt, bến phà “quá tải” Tại một số điểm vui chơi, giải trí, hệ thống siêu thị ở TPHCM người dân đi chơi lễ, mua sắm đông khiến cho các tuyến xe buýt, bến phà bị quá tải. Cụ thể ở một số tuyến xe buýt như: Suối Tiên - Bến Thành, Suối Tiên - An Sương, Tân Vạn - Chợ Lớn, Thủ Đức - Chợ Lớn, Bến Thành - Đầm Sen, Bến Thành - Nhà Bè… hành khách đi xe phải đứng chen lấn nhau trên xe. Tương tự, một số tuyến xe buýt liên tỉnh như: Biên Hòa - TPHCM; Thủ Dầu Một - Suối Tiên, Bến xe miền Đông - Thủ Dầu Một… cũng bị quá tải. Theo Trung tâm điều hành quản lý và vận tải hành khách công cộng TPHCM thì trong ngày lễ 2-9 lượng hành khách đi lại so với ngày thường bằng xe buýt tăng khoảng 20%. Tại Bến phà Cát Lái, bắt đầu từ 8 giờ sáng hàng ngàn phương tiện đã xếp hàng “rồng rắn” chờ mua vé qua phà. Để giải tỏa tình hình ùn tắc, Ban Quản lý bến phà Cát Lái đã cử nhân viên trực tiếp ra ngoài đường bán vé cho khách.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2009/9/201622/