Rộn tiếng cười tranh vịt ở lễ hội Làm Chay

Lễ hội Làm Chay được tổ chức tại Đình Tân Xuân (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) từ ngày 23-2 đến 25-2 (tức ngày 14 đến 16 tháng Giêng).

Lễ hội Làm Chay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: Thỉnh Tiêu diện đại sĩ, thỉnh Phật thỉnh kinh, lễ cầu an, cầu siêu, diễu hành xe hoa, phóng đăng, đăng đàn chẩn tế.

Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ như Hội thi múa lân, văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian: thi kéo co, đập nồi, thi bắt vịt, nhảy bao, cờ tướng,… Lễ hội Làm Chay đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh Long An đến tham quan.

Trò chơi bắt vịt là một trong những trò chơi dân gian thu hút nhiều người dân tham gia nhất tại lễ hội. Theo quan niệm của người dân địa phương, ai bắt được vịt trong lễ hội Làm Chay xem như có nhiều may mắn vào dịp đầu năm mới.

Một giờ trước khi trò chơi bắt đầu, các thanh niên khỏe mạnh đã dầm mình xuống sông, sẵn sàng cho trò chơi.

Đúng 15 giờ, 200 con vịt được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, sẽ được thả xuống sông.

Đông đảo thanh niên quyết liệt tranh bắt những con vịt được ban tổ chức thả xuống kênh.

Vịt được lựa chọn đều là vịt khỏe, vịt đẻ với ý nghĩa chứa đựng nhiều may mắn, sức khỏe cho những ai bắt được.

Việc bắt được những chú vịt khỏe mạnh dưới nước không hề dễ dàng.

Ai bắt được vịt trước tiên, vịt sẽ là của người ấy. Người tham gia chỉ tranh sao cho bắt được vịt trước chứ không hề giành giật vịt trong tay nhau.

Dù trời khá nắng nhưng vẫn rất đông người đến xem. Nhiều người còn trèo lên mái nhà, trên những cây cao gần đó cho tiện việc quan sát.

Nhiều người không khỏi bật cười khi bắt được những con vịt "tinh quái" ở dưới nước.

200 con vịt được bắt chỉ trong khoảng 30 phút. Không chọn việc làm thịt con vịt vừa bắt được, đa phần những con vịt bắt được, mọi người mang về nhà nuôi. Việc này cũng giống như gieo thêm một niềm hy vọng vào sự may mắn.

Làm Chay là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm tại đình Tân Xuân, Linh Phước tự, chùa Ông và chợ Tầm Vu (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An) với mục đích khôi phục các giá trị truyền thống dân gian, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đất nước an bình.
Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng, có nguồn gốc từ sự kiện thực dân Pháp xử bắn hai chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Tự và Đỗ Tường Phong, sau đó cấm dân làm ma chay và khóc thương.
Nhân dịch bệnh hoành hành cùng thời điểm, nhân dân thị trấn Tầm Vu mượn cớ làm trai đàn để xua đuổi côn trùng phá hoại mùa màng để làm trai đàn cho các chiến sĩ cách mạng hy sinh vì nước.

Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ron-tieng-cuoi-tranh-vit-o-le-hoi-lam-chay-196240225164658803.htm