Rợn tóc gáy hành vi hai đối tượng cứa cổ lái xe taxi ở Bắc Ninh

Do cần tiền chi tiêu, hai đối tượng đã bàn nhau đi cướp tiền của lái xe taxi. Khi lái xe taxi đang nghe điện thoại, một đối tượng đã dùng dao cứa cổ taxi, đối tượng khác dùng tay giữ người lái xe này…

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc hai đối tượng dùng dao cứa cổ lái xe taxi ở Bắc Ninh với mục đích cướp tài sản, cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn đang phối hợp với PC54 Công an tỉnh Bắc Ninh củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú, đều sinh năm 2000 và cùng trú tại xã An Khang, (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình điều tra xác minh, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú đã bàn bạc đi cướp tiền của lái xe taxi.

Để thực hiện hành vi phạm tội trên, vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 28/7/2018, Quỳnh và Phú chuẩn bị khẩu trang bịt mặt, dao cất giấu trong chiếc túi đeo trên người Quỳnh, đi đến cổng bãi xe xóm 1 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) bắt xe taxi của anh Nguyễn Văn Thành (SN 1992, thôn Liên Đàm, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) là lái xe taxi của hãng taxi Ninh Hiệp.

 Chiếc xe taxi nơi xảy ra sự việc.

Chiếc xe taxi nơi xảy ra sự việc.

Khi lên xe, cả hai yêu cầu anh Thành đi lòng vòng. Đến khoảng 1 giờ ngày 29/7/2018, khi đến khu vực cầu chui thuộc địa phận khu phố Ao Sen (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), lợi dụng lúc anh Thành đang nghe điện thoại, Quỳnh lấy con dao đã chuẩn bị từ trước, cầm bằng tay phải, cắt vào cổ anh Thành nhằm mục đích giết anh để cướp tài sản còn Phú dùng tay giữ anh Thành.

Bị hai đối tượng tấn công, anh Thành đã hất tay Quỳnh ra, đồng thời dùng chân đá vào con dao để chống cự lại, sau đó luồn qua cửa kính ra được ngoài. Do anh Thành chống trả quyết liệt, hai đối tượng trên đã bỏ chạy. Sau đó, bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 22 giờ 00 phút ngày 28/7/2018, anh Nguyễn Văn Thành là lái xe taxi của hãng taxi Ninh Hiệp điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10, màu sơn ghi xám, BKS: 30E – 287.91 đến đón khách là 02 nam thanh niên lạ mặt tại cổng bãi xe xóm 1, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Khi lên xe, 02 nam thanh niên này yêu cầu anh Thành đưa đi lòng vòng qua nhiều địa điểm gồm: khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn; sân bay Nội Bài, Hà Nội; khu công nghiệp Quang Minh thuộc địa phận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đến khoảng 01 giờ 00 phút ngày 29/7/2018, khi đến khu vực cầu chui thuộc địa phận khu phố Ao Sen, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thì anh Thành bị 2 nam thanh niên trên dùng dao cắt vào vùng cổ bên trái. Sau khi gây thương tích, 02 nam thanh niên đã bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường trên để điều tra làm rõ.

Hải Ninh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/ron-toc-gay-hanh-vi-hai-doi-tuong-cua-co-lai-xe-taxi-o-bac-ninh-6173.html