Ronaldinho gia nhập đội bóng của Indonesia?

Thông tin cựu danh thủ Ronaldinho đã đầu quân cho cho câu lạc bộ RANS Cilegon FC của giải hạng 2 Indonesia khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Ronaldinho gia nhập CLB RANS Cilegon FC của Indonesia.

Ronaldinho gia nhập CLB RANS Cilegon FC của Indonesia.

Trong cuộc họp báo The Extra Story of Rans được tổ chức mới đây, CLB RANS Cilegon FC cho biết đã chiêu mộ thành công Ronaldinho theo đúng như những gì đã hứa với người hâm mộ trước đó.

Tham dự sự kiện công bố hợp đồng của Ronaldinho còn có Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia - Zainudin Amali và Tổng chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) - Mochamad Iriawan, cùng các lãnh đạo cấp cao của CLB RANS Cilegon FC.

“Tôi nghĩ rằng nỗ lực của những người trẻ tuổi nên được đánh giá cao. Mong rằng bóng đá sẽ có nhiều người đam mê hơn và nhiều người quan tâm hơn nữa. Giờ đây, điều này sẽ khơi dậy niềm đam mê bóng đá trên cả nước, đặc biệt là trong giới trẻ. Bóng đá của chúng ta đang trở nên tốt hơn từng ngày" - Amali chia sẻ.

Tuy nhiên, Ronaldinho sẽ không thi đấu cho RANS Cilegon FC tại các mùa giải chính thức mà chỉ chơi ở giải đấu giao hữu sắp tới mang tên Trofeo Cup. Giải đấu sẽ diễn ra tại Jakarta vào tháng 6, với sự góp mặt của các đội bóng RANS Cilegon FC, Persis Solo và Persija Jakarta.

Chia sẻ về việc ký hợp đồng với đội bóng mới, Ronaldinho cho biết: "Xin chào Indonesia, tôi là Ronaldinho. Tôi rất nóng lòng được đến gặp Ruddy Salim và Raffi Ahmad. Hẹn gặp lại các bạn, RANS Cilegon FC".

Hợp đồng giữa cựu Quả bóng vàng châu Âu, đồng thời là cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với RANS Cilegon sẽ kéo dài trong vỏn vẹn một tuần. RANS Cilegon FC là đội bóng mới thăng hạng lên Liga 1 của Indonesia. Mùa trước, đội này về nhì tại giải Liga 2, từ đó giành quyền lên hạng.

Hợp đồng giữa Ronladinho và RANS Cilegon tương tự như hợp đồng của cựu danh thủ Brazil Denilson với CLB bóng đá Hải Phòng tại giải V-League năm 2009, cũng chỉ kéo dài trong 2 trận.

Ronaldinho tuyên bố giải nghệ từ năm 2018. Việc trở lại thi đấu đỉnh cao ở tuổi 42 là điều ít khả thi với sieu sao này. Thỏa thuận của đội bóng của Indonesia và Ronaldinho chủ yếu mang tính thương mại, quảng cáo hình ảnh cho đội bóng của xứ Vạn đảo.

Trước đó, RANS Cilegon FC từng gây xôn xao dư luận khi cho biết muốn chiêu mộ Mesut Ozil. Tuy nhiên mọi việc sau đó dần lắng xuống và không có thương vụ nào được diễn ra.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ronaldinho-gia-nhap-doi-bong-cua-indonesia-EMHdE1s7R.html