Ronaldinho tỏa sáng giúp đội nhà vô địch giải Futsal ở nhà tù Asuncion

Cựu sao Barca Ronaldinho tỏa sáng với 5 bàn thắng và cung cấp 6 kiến tạo giúp đội bóng của anh giành chiến thắng 11-2 ở giải futsal tại nhà tù Asuncion (Paraguay).

Sáng 14/3, tài khoản Twitter của Hernan Rodriguez đã đăng tải đoạn video Ronaldinho tham dự một trận futsal tại nhà tù Asuncion (Paraguay), phóng viên người Paraguay thường xuyên đến nhà tù Asuncion để đưa tin về ngôi sao người Brazil từ khi anh bị giam giữ.

Đây là trận chung kết của giải futsal được nhà tù Agrupacion Especializada tổ chức. Ở trận này, Ronaldinho đã đá chính và tỏa sáng với 5 bàn thắng và cung cấp 6 kiến tạo giúp đội bóng của anh giành chiến thắng 11-2.

Đội vô địch của Ronaldinho sau đó đã được nhận phần thưởng là một chú heo nặng 16kg.

Truyền thông Paraguay tiết lộ thêm Ronaldinho ban đầu không muốn tham dự giải đấu bóng đá trong tù nhưng đã suy nghĩ lại, cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới đã vui vẻ hơn và thường xuyên tham gia các trận đấu bóng giữa các tù nhân.

Ronaldinho và anh trai Roberto Assis đang bị tạm giam vì tội dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Paraguay. Trong phiên tòa hôm 8/3, tòa án đã từ chối yêu cầu được giam lỏng tại nhà của luật sư bào chữa cho Ronaldinho. Theo dự kiến, hai anh em sẽ xuất hiện trước tòa một lần nữa vào ngày 17/3.

Ronaldinho tỏa sáng giúp đội nhà vô địch giải Futsal ở nhà tù Asuncion. Ảnh: Santiago Ravidlas

Ronaldinho tỏa sáng giúp đội nhà vô địch giải Futsal ở nhà tù Asuncion. Ảnh: Santiago Ravidlas

Trước đó, khi biết đàn anh và cũng là thần tượng một thời của mình vướng vòng lao lý, Messi đã thuê một đoàn luật sư và sẽ chi trả 4 triệu euro để giải cứu Ronaldinho khỏi nhà tù ở Paraguay.

Cũng theo nguồn tin trên, tiền đạo Barcelona còn chi thêm tới 9 triệu euro để trả nợ cho Ronaldinho bên cạnh số tiền 4 triệu euro kể trên. Như vậy, El Pulga đã chi tổng cộng 13 triệu euro nhằm giúp đỡ thần tượng một thời của mình.

Ronaldinho đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản kể từ khi bị chính phủ Brazil phạt 2,5 triệu USD về tội xây dựng trái phép và phá hoại môi trường. Hồi tháng 11 năm 2018, cựu cầu thủ này bị tịch thu hộ chiếu và phong tỏa hơn 50 tài khoản cá nhân trên toàn quốc.

Ronaldinho chơi cho Barcelona từ năm 2003 đến năm 2008. Anh đã ghi 94 bàn thắng sau 207 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya.

Ronaldinho từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 2004 và 2005. Cầu thủ 39 tuổi này từng giành chức vô địch World Cup cùng Brazil năm 2002 và Champions League cùng Barcelona năm 2006.

N.P - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ronaldinho-toa-sang-giup-doi-nha-vo-dich-giai-futsal-o-nha-tu-asuncion-86194-11.html