Ronaldo 'béo' tái xuất: Thử thách ở tương lai

Sau khi thương vụ mua cổ phần CLB Mỹ Fort Lauderdale Strikers bị đổ bể, và giải thể vào năm 2016, mới đây Ronaldo 'béo' đã bỏ ra 30 triệu Euro để mua 51% cổ phần CLB Real Valladolid, trở thành tân chủ tịch CLB này.

Quá khứ lẫy lừng

Khi còn là cầu thủ, Ronaldo là một trong những ngôi sao sân cỏ hàng đầu lịch sử môn thể thao vua này. Ronaldo vô địch World Cup 1994 và World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil.

Với 15 bàn thắng qua 3 kỳ World Cup, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại đấu trường bóng đá lớn nhất này. Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất đạt mọi danh hiệu ở World Cup là Vô địch World Cup, Quả bóng vàng World Cup, Chiếc giày vàng World Cup.

Romario & Ronaldo - cặp tiền đạo số 1 của tuyển Brazil những năm 90.

Anh cùng với Zinédine Zidane là hai cầu thủ có nhiều danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA với 3 lần (các năm 1996,1997 và 2002). Anh cũng có 2 Quả bóng vàng châu Âu trong bộ sưu tập giải thưởng cá nhân cao quý của mình.

Biệt danh "người ngoài hành tinh Ronaldo" được cả thế giới gọi bắt đầu từ năm 1996 khi anh thi đấu cho Câu lạc bộ Barcelona. Ronaldo đá cho đội tuyển vàng-xanh từ 1994-2006 tổng cộng 98 trận, ghi 62 bàn thắng, tham dự 4 kỳ World Cup cùng các kỳ Copa America, Fifa confederations Cup, Cúp giao hữu tứ hùng.

Trong đội tuyển Brazil, anh và Romário hợp thành bộ đôi tiền đạo rất ăn ý, được báo giới gọi là "bộ đôi Ro - Ro".

Thử thách ở tương lai

Ro “béo” chính thức treo giày vào năm 2011 khi vẫn còn nửa năm hợp đồng với câu lạc bộ Corinthians do chấn thương kéo dài. Ronaldo từng mua cổ phần CLB Mỹ Fort Lauderdale Strikers nhưng do khó khăn về vấn đề kinh phí đã phải giải thể vào năm 2016.

Ronaldo "béo" trong ngày ra mắt tân chủ tịch CLB Real Valladolid. Ảnh: Internet

Real Valladolid mới trở lại La Liga sau 4 năm. Mùa trước họ chiến đấu thăng hạng và thắng trong trận play-off với Sporting Gijon và Numancia, sau hai cái tên thăng hạng trực tiếp là Rayo Vallecano và Huesca. Hiện họ đang đứng thứ 16 Liga sau 2 trận hòa và 1 trận thua.

Mùa hè này Valladolid gặp khá nhiều khó khăn về kinh phí nên hầu như đóng băng không tham gia thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Ban tổ chức La Liga cũng yêu cầu CLB phải sớm đầu tư tu sửa SVĐ José Zorrilla vì mặt cỏ không đạt tiêu chuẩn. Mới đây, dù giành thắng lợi 1-0 nhưng các cầu thủ khách Barca đã phàn nàn mặt sân nham nhở và bị bóc trần từng lớp cỏ.

Ngay sau khi nhận chức, vị tân chủ tịch 41 tuổi kêu gọi những người hâm mộ Valladolid hãy cùng nhau chung tay xây dựng câu lạc bộ: "Tôi muốn mọi người trở thành một phần của CLB này và tôi mời các fan tham gia dự án này, để cho chúng tôi ý tưởng, ý kiến, phê bình và nguyện vọng. Tôi muốn bạn là một phần của hiện tại và tương lai của Real Valladolid". Trước mắt, Valladolid sẽ mua thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Thử thách đang chờ ông bầu mới củaValladolid, mọi việc không hề đơn giản dù Ro “béo” được coi là thành công trong sự nghiệp cầu thủ. Trước mắt có lẽ là đảm bảo để Real Valladolid trụ hạng thành công mùa giải này.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ronaldo-beo-tai-xuat-thu-thach-o-tuong-lai-213530.html