Ronaldo bị phản bội trắng trợn: Bỏ Real sang PSG cặp Neymar

Ronaldo vừa phản ứng với các đồng đội tại Real Madrid sau khi những người này chê bai CR7 và công khai rủ Neymar gia nhập Bernabeu.

Real đuổi, Ronaldo sẵn sàng ra đi

Ronaldo đang phải chịu quá nhiều áp lực tại Real Madrid. Thành tích yếu kém của toàn đội tại La Liga trở thành trách nhiệm của một mình siêu sao người Bồ Đào Nha. Người hâm mộ Real chê bai Ronaldo, báo chí Tây Ban Nha đăng bài chế giễu Ronaldo và ngay cả những người đồng đội cũng công khai “đuổi khéo” Ronaldo khỏi Bernabeu.

Ronaldo đang chịu áp lực rất lớn tại Real Madrid

Có công bằng không khi chỉ Ronaldo phải đứng ra nhận trách nhiệm. Nên nhớ rằng tiền vệ 32 tuổi đã ghi 6 bàn tại Champions League, chiếm 75% tổng số bàn thắng của Real ở giải đấu này. Trong khi đó những người còn lại chỉ biết đổ vấy tội lỗi lên CR7 nhằm phủ nhận sự yếu kém của bản thân.

Vừa qua, đội trưởng Sergio Ramos đã công khai chỉ trích Ronaldo. Đáng buồn hơn khi trung vệ này còn mời gọi Neymar về sân Bernabeu để thay thế vai trò tiền vệ người Bồ Đào Nha. Mới đây đến lượt Casemiro “tát nước theo mưa”. Ở trận Brazil đá giao hữu với ĐT Anh, tiền vệ này cũng hết lời ca ngợi Neymar, đội trưởng của anh tại ĐTQG.

Chứng kiến những diễn biến đó, Ronaldo không còn giữ được bình tĩnh. Anh cảm thấy bị xúc phạm và không thể tha thứ khi người gây ra nó lại chính là những đồng đội. Tờ Mirror dẫn lời CR7 cảm thấy bị phản bội và mất niềm tin vào mọi điều xung quanh. Ronaldo đang quá mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần và không khát khao ra sân cống hiến cho Real Madrid.

Đến PSG tìm vinh quang mới

Viễn cảnh Ronaldo chia tay Real Madrid không còn quá xa vời. Mới đây, tờ Don Balon cho hay Chủ tịch Perez đang tính đến phương án bán CR7 để cắt giảm chi phí về lương bổng. Hiện tại hợp đồng của siêu sao người Bồ vẫn còn thời hạn đến năm 2021 cùng mức lương 375.000 bảng/tuần sau thuế. Đây là khoản chi quá lớn và Real Madrid không thu về chất lượng tương xứng trên sân cỏ.

PSG muốn Neymar kết đôi cùng Ronaldo

Bài toán này tưởng đơn giản nhưng lại không dễ cho Chủ tịch Perez. Hiện tại không nhiều đội bóng tại châu Âu dám chi số tiền chuyển nhượng lớn cộng thêm chế độ đãi ngộ khủng khiếp dành cho Ronaldo. Mặt khác, siêu sao người Bồ Đào Nha chưa muốn đến những giải đấu kém chất lượng như Trung Quốc hay Mỹ.

Tuy nhiên PSG lại là trường hợp đặc biệt. Đội bóng nước Pháp đang rất khao khát sở hữu những siêu sao trong đội hình. Mùa hè vừa qua, Chủ tịch Nasser Al-Khleaifi đã lách luật công bằng tài chính đưa Neymar và Mbappe về Paris với tổng trị giá hơn 400 triệu euro. Nếu có thêm Ronaldo, PSG chẳng khác nào “Dải ngân hà”, thậm chí còn lung linh hơn phiên bản gốc Real Madrid.

Ronaldo cũng không phủ nhận khả năng gia nhập PSG. Thông qua người bạn thân Marcelo, CR7 chia sẻ đội bóng Paris là lựa chọn lý tưởng nhất nếu chia tay Real Madrid. PSG đang trên đà lớn mạnh và tham vọng trở thành bá chủ châu Âu. Ronaldo sẽ rất có ích bởi tài năng, giá trị thương hiệu và kinh nghiệm thi đấu tại Champions League.

Người Real đang muốn có Neymar thay thế Ronaldo. Thế nhưng người Paris lại ấp ủ kế hoạch đưa CR7 về đá cặp cùng tiền đạo số 10. Trong cuộc chơi này, Real đang thất thế khi đã phản bội Ronaldo, trong khi đó PSG có đủ cả tài chính và đẳng cấp để trải thảm đỏ mời siêu sao 32 tuổi về kinh đô ánh sáng.

Ronaldo tiếp tục chuỗi tịt ngòi tại La Liga khiến Real bị Barca bỏ cách 10 điểm.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ronaldo-bi-phan-boi-trang-tron-bo-real-sang-psg-cap-neymar-c9a590811.html