Ronaldo bỏ về sớm, Man Utd siết kỷ luật kiểu gì?

HLV Erik ten Hag muốn xây dựng Man Utd đoàn kết và kỷ luật, nhưng hành động bỏ về giữa chừng khi trận đấu chưa kết thúc của Ronaldo lại cho thấy điều ngược lại.

Tối 31/7, Man Utd có trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới, gặp Rayo Vallecano trên sân Old Trafford. Đây cũng là trận đầu tiên Cristiano Ronaldo góp mặt, sau khi vắng mặt ở chuyến du đấu vì lý do gia đình. Siêu sao 37 tuổi chỉ chơi 45 phút, không để lại ấn tượng.

"Dấu ấn" lớn nhất của Ronaldo là việc tiền đạo người Bồ Đào Nha rời khỏi sân khi trận đấu đang diễn ra. Ronaldo đi thẳng một mạch lên xe về, không giao lưu với người hâm mộ.

Video: Man Utd 1-1 Rayo Vallecanno

Theo Sky Sports, Man Utd chưa đưa ra bình luận hay án phạt cụ thể cho Ronaldo. The Guardian cho rằng HLV Erik ten Hag không hài lòng với hành động của học trò. Trong trận đấu, ông có trao đổi với Ronaldo ở thời gian nghỉ giữa hiệp 1, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai, cùng biểu lộ cảm xúc không vui vẻ từ phía cầu thủ mang áo số 7.

Hành động của Ronaldo không dừng lại ở cơn giận dỗi bình thường. Đây có thể là cản trở với tập thể mà HLV Erik ten Hag đang muốn xây dựng. Một đội bóng kỷ luật không có chỗ cho những ứng xử như thế.

Theo ESPN, HLV Erik ten Hag rất muốn kết nối các thành viên trong phòng thay đồ Man Utd. "Quỷ đỏ" sử dụng 2 đội hình khác nhau để đá 2 trận giao hữu (gặp Atletico Madrid và Vallecano) trong 2 ngày 30 và 31/7. Những cầu thủ đã chơi ở trận gặp Atletico được nghỉ trận gặp Vallecano sau đó.

Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag vẫn muốn các học trò dù không thi đấu, vẫn sẽ góp mặt trên khán đài để khích lệ đồng đội. Ở trận gặp Vallecano tối qua, Marcus Rashford, Anthony Martial cùng các cầu thủ Man Utd đều đến sân Old Trafford.

Nhà cầm quân người Hà Lan muốn tạo ra bầu không khí đoàn kết sau gần 9 năm đội bóng bị chia rẽ dưới thời các HLV trưởng khác nhau. Ông yêu cầu các cầu thủ ở lại ăn trưa và giao lưu cùng nhau, đề xuất không dùng điện thoại trong bữa ăn tập thể, không sử dụng ngôn ngữ cơ thể tiêu cực trên sân.

Anthony Martial đang được HLV Erik ten Hag trao cơ hội, dù trước đó đã chuyển tới Sevilla do không được HLV Ralf Rangnick tin dùng.

Anthony Martial đang được HLV Erik ten Hag trao cơ hội, dù trước đó đã chuyển tới Sevilla do không được HLV Ralf Rangnick tin dùng.

Ngoài ra, HLV Erik ten Hag cũng siết chặt kỷ cương ở Man Utd. "Kỷ luật là điều quan trọng và chúng tôi đã bỏ lỡ điều đó trong một khoảng thời gian. Kỷ luật không chỉ là cách bạn chơi, vị trí mà bạn có, những gì mà bạn phải làm, mà còn những công việc bên ngoài sân cỏ. Đừng đến muộn các cuộc họp và các bữa ăn", Bruno Fernandes chia sẻ.

Nói về Man Utd của HLV Erik ten Hag để thấy, "Quỷ đỏ" khó chấp nhận hành động của Ronaldo.

Mùa trước, ban huấn luyện của nửa đỏ thành Manchester thậm chí phải nhượng bộ cầu thủ 37 tuổi. Trong trận Brentford gặp Man Utd, HLV Ralf Rangnick lên tận ghế dự bị để giải thích cho Ronaldo quyết định thay cầu thủ này khỏi sân. Ronaldo trước đó giận dỗi, không bắt tay HLV Rangnick khi bị thay ra nghỉ.

HLV Erik ten Hag rất có thể sẽ không biệt đãi Ronaldo như thế. Trong 5 nguyên tắc mà HLV người Hà Lan áp dụng cho cầu thủ, có yêu cầu các ngôi sao sẽ không có ngoại lệ, mà phải nỗ lực để được thi đấu.

HLV Erik ten Hag sẽ không nhượng bộ với Ronaldo.

Sự giận dỗi, hay đơn giản là thiếu chuyên nghiệp của Ronaldo lúc này là liều thuốc độc. Ở tuổi 37, Ronaldo chưa thể tìm được bến đỗ dù được cho là đàm phán với 7 đội bóng. Cầu thủ sinh ra ở Madeira không còn là ngôi sao được nhiều đội thèm muốn.

14 năm trước, Sir Alex Ferguson khuyên nhủ Ronaldo cống hiến thêm một mùa giải cho Man Utd, dù biết học trò rất muốn tới Real Madrid. Hôm nay, Man Utd cũng yêu cầu Ronaldo ở lại, nhưng đó không phải là lời khuyên, mà là mệnh lệnh có ràng buộc pháp lý.

Siêu sao người Bồ Đào Nha còn hợp đồng với Man Utd và phải tôn trọng thỏa thuận như bất cứ người lao động nào khác, thay vì dỗi hờn hay chống đối. HLV Erik ten Hag cho rằng Ronaldo cần cải thiện thể trạng khi đã nghỉ thi đấu quá lâu. Nhưng trước khi nói tới chuyên môn, có lẽ HLV người Hà Lan mong học trò cư xử đúng mực trước.

Chỉ khi đưa được Ronaldo vào khuôn khổ, Man Utd mới thực sự là đội bóng có kỷ luật. Phòng thay đồ "Quỷ đỏ" có yên ổn hay không là tùy thuộc vào thái độ của Ronaldo và cái uy của người đứng đầu như Erik ten Hag.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ronaldo-bo-ve-som-man-utd-siet-ky-luat-kieu-gi-ar691423.html