Ronaldo dạy bí quyết bật nhảy 2,56 m cho Djokovic

Hai siêu sao của làng thể thao thế giới vừa có những giây phút trò chuyện rất thú vị ở một phòng gym.

Trên Instagram của mình, tiền đạo của Juventus - Cristiano Ronaldo - hào hứng chia sẻ: "Dạy cho @DjokerNole cách bật nhảy! Rất vui khi được gặp và tập luyện cùng anh!". Theo hình ảnh trong đoạn video đăng kèm sau đó, CR7 dạy cho tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic kỹ thuật bật nhảy 2,56 m.

Lúc này, cả hai cùng đứng ở vạch xuất phạt, không cần lấy đà nhiều và thực hiện pha bật nhảy với đích đến là sợi dây treo trên không. Không khó để thấy CR7 vượt trội Nole, khi anh bật cao hơn tay vợt người Serbia rất nhiều. Cả hai tiếp tục thực hiện động tác này nhiều lần với Ronaldo là người hướng dẫn Djokovic.

Ronaldo và Djokovic vừa có cuộc giao lưu thú vị. Ảnh: Instagram.

Ronaldo và Djokovic vừa có cuộc giao lưu thú vị. Ảnh: Instagram.

Cú bật nhảy 2,56 m đánh đầu thành bàn của Ronaldo ghi vào lưới Sampdoria rạng sáng 19/12 (giờ Hà Nội) liên tục được báo giới đề cập trong những ngày qua. Tình huống ấy được cho là bằng chứng không thể chối cãi về khả năng thách thức những giới hạn của Ronaldo, người đang phá vỡ các quy tắc thông thường của vật lý.

Theo GiveMeSport, Ronaldo được cho là thực sự lơ lửng trên không tới hơn 1 giây, trước khi lập công cho Juventus. Đây là điều hết sức phi thường với một cầu thủ, và đáng ngưỡng mộ hơn khi Ronaldo chuẩn bị bước sang tuổi 35. Trước đây, CR7 từng bật rất cao để ghi bàn bằng đầu hoặc bắt vô-lê.

Chia sẻ với truyền thông Italy, Ronaldo thổ lộ "đang có độ tuổi sinh học là 23" và muốn tiếp tục thi đấu đến 40 tuổi. Trong kỳ nghỉ đông, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn dành thời gian để tập luyện, song song với việc chăm sóc gia đình.

Ronaldo tái hiện cú bật nhảy 2,56 m cùng Djokovic Cristiano Ronaldo vừa chia sẻ bí quyết để thực hiện cú bật nhảy 2,56 m cho tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic, khi cả hai có buổi giao lưu tại một phòng gym.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldo-day-bi-quyet-bat-nhay-2-56-m-cho-djokovic-post1030101.html