Ronaldo, De Ligt có thể bị giảm lương

Dưới sự kêu gọi của đội trưởng Giorgio Chiellini, Juventus có thể là CLB đầu tiên ở Serie A giảm lương để bù đắp hao hụt tài chính do nghỉ thi đấu.

Theo Calcio Mercato, Chiellini đang đứng ra thảo luận cùng toàn bộ thành viên Juventus về chuyện giảm lương, trong đó có các ngôi sao Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt hay Paulo Dybala. Giải đấu Serie A không áp đặt về chuyện giảm thu nhập, do đó mỗi CLB tự định đoạt về chuyện này.

Chiellini từng tốt nghiệp ngành kinh tế, là cầu thủ có tiếng nói lớn nhất ở phòng thay đổi Juventus. Anh đã thảo luận cùng Chủ tịch Andrea Agnelli và Giám đốc Thể thao Fabio Paratici. Nếu toàn bộ cầu thủ Juventus đồng ý, họ sẽ giảm lương trong một, 2 tháng hoặc nhiều hơn tùy vào tình hình.

Không chỉ cầu thủ Juventus, các thành viên ban huấn luyện và nhân viên đang làm việc cho “Lão phu nhân” cũng sẽ hành động tương tự.

Juventus là đội bóng có quỹ lương cao nhất Serie A hiện tại, với mức trên dường 70 triệu euro mỗi tháng chi cho các cầu thủ. Ronaldo là ngôi sao được đãi ngộ cao nhất với khoản 31 triệu euro/năm. Mathijs de Ligt nhận không dưới 10 triệu euro/mùa. Trong khi đó, số tiền Dybala được nhận là 7 triệu euro/mùa.

Nhiều CLB tại châu Âu đã lên kế hoạch giảm lương để bù lại khoản thất thu từ tiền vé, bản quyền truyền hình và quảng cáo. Cầu thủ Barcelona từ chối yêu cầu giảm lương từ ban lãnh đạo. Dẫu vậy, Barca quyết định hành động cứng rắn, mọi cầu thủ kể cả Lionel Messi cũng phải giảm lương.

Hai giải đấu Bundesliga và Ligue 1 đang thảo luận chuyện này. Nhiều CLB ở Anh, đặc biệt là giải hạng Nhất kiệt quệ tài chính. Birmingham City yêu cầu cầu thủ giảm tới 50% tiền lương.

Thước phim về Cristiano Ronaldo năm 14 tuổi 21 năm trước, Ronaldo là một trong những tài năng sáng nhất của lò trẻ Sporting Lisbon. Anh từng bước thể hiện khả năng và vươn tầm thành siêu sao như hiện nay.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldo-de-ligt-co-the-bi-giam-luong-post1065250.html