Ronaldo gia nhập Juventus và mục tiêu tối thượng Champions League

Đã không còn 'Hala Madrid' (Tiến lên Madrid) mà thay vào đó là 'Grazie Mille' (Cảm ơn rất nhiều). Ronaldo đã ra mắt Juventus như thế, trong mục tiêu tối thượng là Champions League.

Champions League có thể "cũ" với Ronaldo nhưng là khát khao tột đỉnh của Juve. Lần cuối cùng Juventus lên đỉnh châu Âu đã là câu chuyện của năm 1996, khi Bianconeri lúc ấy vượt qua ĐKVĐ Ajax Amsterdam trên chấm luân lưu.

Song kể từ khi Gianluca Vialli nâng cao chiếc cúp vô địch, và rời đi tới Chelsea, Bianconeri đã không một lần có lại vinh quang chói lọi ấy. Juve đã có 5 lần lọt vào chung kết Champions League sau năm 1996 ấy, thua cả 5. Với Ronaldo, Juve kỳ vọng sự khác biệt sẽ tới.

Juve kỳ vọng Ronaldo sẽ tái hiện lại danh vọng như trong màu áo Real Madrid.

Sự đảm bảo Ronaldo

33 tuổi, Ronaldo đã tham dự 6 trận chung kết Champions League trong sự nghiệp, chỉ thua đúng 1 trận vào năm 2009 khi Manchester United của anh không thể cưỡng lại sức mạnh của Barcelona trong năm đầu tiên dưới thời Pep Guardiola.

Khi Ronaldo bông đùa rằng Champions League nên được đổi tên thành CR7 Champions League sau khi cùng Real Madrid nâng cao chiếc cúp Champions League thứ ba liên tiếp tại Kiev hồi cuối tháng 5, siêu sao người Bồ có cái lý của mình.

Ronaldo là sự đảm bảo cho Juve. Ảnh: Juventus.

Anh là cá nhân giành được Champions League nhiều nhất trong lịch sử. Và điều ấy nom sẽ chưa thể dừng lại ở tuổi 33, khi Ronaldo chuyển từ Real sang Juve, CLB lọt vào chung kết Champions League 2 trong tổng số 4 mùa giải gần nhất.

Trong buổi ra mắt Juve, Ronaldo khẳng định anh muốn cùng Juve chinh phục chiếc cúp bạc danh giá này. “Chinh phục Champions League rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng mình có thể là “bùa may mắn” giúp Juve. Tôi không tới đây để nghỉ dưỡng, tôi tới đây để viết nên lịch sử”, Ronaldo nhấn mạnh.

Khát khao ấy của Ronaldo là điều mà Juventus muốn. Kể từ sau khi Alessandro Del Piero cùng Juve của Marcello Lippi gục ngã trước AC Milan trong trận chung kết Champions League 2003, Juve đã không còn một ngôi sao tấn công hạng A nào như thế nữa.

Năm 2015 và 2017, chủ công của Bianconeri là Carlos Tevez và Gonzalo Higuain, những tiền đạo dù không thể phủ nhận sự xuất sắc song không có cửa so bì với những Messi, Suarez, Neymar hay chính Ronaldo của Barca hay Real.

Giờ với Ronaldo, Juve có thể chắc chắn mình đã có trong tay một vũ khí đảm bảo được ít nhất 10 bàn tại đấu trường Champions League. Zinedine Zidane khi dẫn dắt Real từng thừa nhận với tờ Marca rằng “Có Ronaldo là Real đã dẫn trước đối thủ 1 bàn”. Juve kỳ vọng điều tương tự sẽ đến.

Chiellini không giấu được sự vui mừng khi trở thành đồng đội của Ronaldo. Ảnh: Juventus.

Người Juve đón chào Ronaldo với sự nồng ấm đến lạ thường, khác hoàn toàn so với bất kỳ tân binh nào trước đó. Giorgio Chiellini ôm Ronaldo rất chặt, gương mặt của tân đội trưởng Juve không giấu nổi sự hào hứng. HLV trưởng Max Allegri thì chấp nhận cắt ngắn kỳ nghỉ để đón chào cậu học trò mới.

Những CĐV Juventus thì khỏi phải bàn. Trang Bleacher Report thống kê được rằng số áo đấu mà các cửa hiệu của Juve bán ra trong ngày đầu tiên kể từ khi CR7 chính thức là người của Juve lên tới 520 nghìn chiếc, gấp… 52 lần số áo của Neymar tại PSG vào mùa hè năm ngoái.

Ronaldo với Juve rõ ràng còn hơn cả một sự đảm bảo.

Tuổi tác không phải vấn đề với Ronaldo

“Ở tuổi này người ta đến Trung Quốc, tôi đến Juve để vô địch và giành Quả bóng Vàng”, Ronaldo vẫn là anh với những phát biểu có phần ngông cuồng như thế. Nhưng với vị thế số một của mình, cùng sự khổ luyện trong suốt nhiều năm qua, Ronaldo có lý khi nói rằng tuổi tác không phải vấn đề với anh.

Thông thường ở tuổi 33, những danh thủ đã bắt đầu nghĩ tới chuyện tìm bến đỗ để dưỡng già và giải nghệ. Wayne Rooney, đồng đội cũ của Ronaldo ở MU hơn anh chỉ 1 tuổi giờ này đang khoác ác DC United ở Mỹ.

Tuổi tác không phải vấn đề với Ronaldo. Ảnh: Juventus.

Carlos Tevez, một đồng đội khác của Ronaldo, từng sang Trung Quốc ngồi chơi xơi nước đúng một năm trước khi quay trở lại quê nhà thi đấu. Một vài tượng đài khác như Thierry Henry 33 tuổi đã rời Barca sang Mỹ trong khi Philipp Lahm giải nghệ vào năm 34 tuổi.

Nhưng Ronaldo vẫn đang miệt mài đi chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp mà Champions League cùng Quả bóng Vàng thứ 6 là những mục tiêu trước mắt. CR7 vẫn duy trì chế độ luyện tập quy củ thậm chí có phần hà khắc như kiểm soát khẩu phần ăn, ngâm mình trong bồn nước đá sau mỗi trận đấu hay đơn giản nhất là đến tập luyện sớm nhất sân.

“Tôi suy nghĩ khác với tất cả, vì vậy tôi khác biệt”, Ronaldo thừa nhận. Tư duy quyết định thực tiễn, Ronaldo đang thay đổi những định kiến về tuổi tác của cầu thủ bóng đá theo cách ấy.

Champions League hay Quả bóng Vàng ở tuổi 33 (sẽ là 34 nếu thành công) cũng sẽ không phải trở ngại lớn với CR7.

Trong buổi họp báo ra mắt CLB mới, Ronaldo tự tin cho biết anh không e ngại vấn đề tuổi tác và hi vọng sẽ giành thêm danh hiệu Quả bóng vàng cùng Bianconeri.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-gia-nhap-juventus-va-muc-tieu-toi-thuong-champions-league-post861085.html