'Ronaldo Hàn Quốc' giúp sao Hàn được miễn nhập ngũ?

Các nhà chính trị gia Hàn Quốc vừa đưa ra kiến nghị miễn nhập ngũ với các nghệ sĩ KPop giành giải thưởng quốc tế.

Sau khi xuất sắc giành huy chương vàng tại ASIAD 2018, các cầu thủ Olympic Hàn Quốc được ca tụng như người hùng của cả dân tộc. Theo đó, chàng trai vàng Son Heung Min (với biệt danh Ronaldo Hàn Quốc do đào hoa và kiếm tiền giỏi) cùng các đồng đội đã được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự theo luật quân sự hiện hành của Hàn Quốc.

Son Heung Min được miễn nhập ngũ sau nhiều cống hiến ở ASIAD 2018

Trước tình hình đó, ông Ha Tae Kyung, chính trị viên đảng Bareunmirae và ông Ahn Min Seok, trưởng ban văn hóa thể thao du lịch Hàn Quốc đã lần lượt đưa ra kiến nghị thêm các nghệ sĩ KPop đã giành giải thưởng quốc tế vào danh sách này.

Trong bài phát biểu của mình, hai ông đã không ngần ngại đưa những tên tuổi thần tượng lớn của KPop làm ví dụ, trong đó có nhóm nhạc BTS hiện đang làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng. “Cần phải có một cuộc cải cách để có thể phù hợp với thế hệ trẻ."

Đại biểu quốc hội Ha Tae Kyung đề nghị miễn nhập ngũ cho các nghệ sĩ KPop giành giải thưởng quốc tế

Tuy nhiên, ý kiến của ông Ha và ông Ahn vấp phải làn sóng chỉ trích của cộng đồng fan Kpop, đặc biệt là các fan của BTS. Thông tin cho biết bản thân các nghệ sĩ BTS cùng công ty quản lý hay các fan chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đòi hỏi được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự, thậm chí công ty quản lý của BTS cũng không hề tham gia cuộc họp tại nhà xanh trước đó. Ông Ha và ông Ahn thực chất đang lợi dụng tên tuổi của BTS cho mục đích chính trị của bản thân.

Ông Ahn Min Seok, Trưởng ban văn hóa thể thao du lịch Hàn Quốc

Tiếp theo đó, một chương trình truyền hình khác của Hàn Quốc tiếp tục bị lên án khi khơi lại đề tài trên và gọi đó là "luật BTS". Các fan cảm thấy bức xúc khi các chính trị gia và truyền thông liên tiếp lợi dụng tên tuổi của thần tượng để phục vụ mục đích cá nhân, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước sức ép từ dư luận, ngày 5/9 ông Ha Tae Kyung đã phải lên tiếng xin lỗi nhóm nhạc BTS về phát ngôn của mình: “Tôi xin lỗi vì phát ngôn của tôi đã khiến BTS bị lôi vào lùm xùm chính trị không đáng có này.”

“ Tôi không hề có ý định lợi dụng tên tuổi của nhóm nhạc BTS cho mục đích chính trị, tôi chỉ muốn nền âm nhạc Pop được đối xử công bằng giống dòng nhạc cổ điển.”

“BTS và fan của họ không hề có lỗi gì trong chuyện này, chỉ do họ quá tài năng thôi.”

Nếu có bất kỳ chỉ trích nào, xin hãy nhắm vào tôi, chính trị gia Ha Tae Kyung, người đã khơi nguồn cho mọi rắc rối này.”

Daesung-thành viên nhóm nhạc Big Bang lên đường nhập ngũ

Theo luật quân sự Hàn Quốc, nam giới phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 21 tháng trước sinh nhật lần thứ 28, ngoại trừ những nhà vô địch ASIAD hoặc đoạt huy chương đồng trở lên tại Olympic.

Trước đó chính phủ Hàn Quốc đã miễn quân sự cho các vận động viên Lee Yong Dae – huy chương vàng môn cầu lông tại Olympic 2008, Hyeon Chung- huy chương vàng Asian Games 2014, đội tuyển bóng đá giành huy chương đồng Olympic 2014.

Vận động viên Lee Yong Dae – huy chương vàng môn cầu long Olympic 2008 được miễn nhập ngũ

BTS là nhóm nhạc nam gồm7 thành viên ra mắt năm 2013. Tới nay, nhóm nhạc đã cho ra đời nhiều bản hit nổi tiếng và đứng đầu các bảng xếp hạng trong và ngoài nước như I Need U, Blood Sweat & Tears, No More Dreams, Cypher Pt. 3: Killer, Save Mem, Boy in Luv, Silver Spoon, Attack on Bangtan…

Nhóm nhạc thần tượng BTS hiện đang làm mưa làm gió ở cả Hàn Quốc và trên thế giới

Hiện phía công ty và nhóm nhạc vẫn chưa đưa ra ý kiến gì về sự việc trên, BTS vừa tiếp tục lập kỷ lục khi đạt vị trí No. 1 tại Billboard 200 lần thứ 2. Thành tích này đã giúp nhóm trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc thế giới có album không phải tiếng Anh đạt No.1 Billboard 200 trong cùng 1 năm.

Hồng Nhung Phạm (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ronaldo-han-quoc-giup-sao-han-duoc-mien-nhap-ngu-910860.html