Ronaldo khiến tất cả ngỡ ngàng với hành động hiếm thấy

Tiền đạo Cristiano Ronaldo xin trọng tài hủy quả phạt đền của đội nhà vì cho rằng bản thân chưa bị cầu thủ đối phương phạm lỗi.

Phút 2 trận đấu giữa Al Nassr và Persepolis tại bảng E AFC Champions League, Ronaldo bị ngã sau tình huống tranh chấp bóng với Rafiei trong vòng cấm địa.

Ronaldo ra dấu với trọng tài rằng đó không phải là quả phạt đền.

Lập tức trọng tài cho Al Nassr được hưởng quả phạt đền khi xác định Ronaldo bị cầu thủ đối phương phạm lỗi.

Ngay sau đó, các cầu thủ của Persepolis đã phản ứng dữ dội với quyết định này của trọng tài.

Đáng chú ý, Ronaldo sau đó đã tiến về phía trọng tài để ra dấu rằng đó không phải là tình huống phạm lỗi và liên tục nói “Không phải penalty”.

Dù siêu sao người Bồ Đào Nha đã giải thích nhưng trọng tài vẫn quyết định kiểm tra công nghệ VAR.

Theo đoạn băng ghi hình, trong pha bóng nói trên cầu thủ của Persepolis đã thu chân lại khi tranh chấp với CR7 nên không có penalty cho Al Nassr.

Về phần Ronaldo, anh đã nhận được sự tôn trọng từ đối thủ sau hành động đẹp nói trên.

Sau trận đấu, chân sút 38 tuổi cũng nhận được nhiều lời tán dương từ người hâm mộ và truyền thông.

Quay lại với màn đọ sức giữa Ả Rập Xê Út và Persepolis, dù đã có 12 điểm và chỉ cần thêm 1 trận hòa là đã chắc chắn đi tiếp nhưng đội bóng Ả Rập Xê Út vẫn chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Tuy nhiên, phút 17, cầu thủ Ali Lajami của Al Nassr đã bị tước quyền thi đấu và khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Trong thời gian còn lại, Ronaldo cùng đồng đội đã phải lui về phần sân nhà để phòng ngự.

Chung cuộc, Al Nassr đã hòa 0-0 trước đội bóng Iraq, qua đó chính thức có mặt tại vòng 1/8 AFC Champions League.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ronaldo-khien-tat-ca-ngo-ngang-voi-hanh-dong-hiem-thay-192231128114314368.htm