'Ronaldo khổ luyện nhưng có quá ngạo mạn?'

“Messi là tài năng thiên bẩm, nhưng không bao giờ coi mình giỏi nhất thế giới, còn Ronaldo do khổ luyện, nhưng quá ngạo mạn, luôn cho mình là trung tâm", độc giả Zing. vn chia sẻ.

Bài viết ‘Bóng đá dậy sóng vì Ronaldo – Messi’ đăng tải trên Zing.vn ngày 13/9 thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Có nhiều ý kiến cho rằng Messi có được như ngày hôm nay là do thiên bẩm nhưng không ngạo mạn, thể hiện bản thân. Còn Ronaldo – cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha cố gắng để có được thì luôn khoe khoang, tự cho mình là trung tâm của mọi sự chú ý.

‘Ronaldo quá kiêu ngạo?’

Cristiano Ronaldo, là người đến với bóng đá vì đam mê. Cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha cố gắng khổ luyện để có được những thành tích như ngày hôm nay. Nhiều người cho rằng CR7 luôn thể hiện những gì bản thân cố gắng, ngạo mạn trước những thành tích đạt được.

Thể hiện rõ nhất trong lần tranh luận với Xavi, CR7 nói bằng lời đầy mỉa mai: “Anh ta đã vô địch mọi thứ nhưng chưa bao giờ đoạt Quả bóng Vàng. Còn tôi, tôi đã có 3 Quả bóng Vàng”.

Vì thế, nhiều fan hâm mộ vì sự phấn đấu, cố gắng không biết mệt mỏi của CR7 thì nay đã không còn vì “cậu ấy quá kiêu ngạo”.

“Tình yêu thuộc về trái tim đôi khi là cảm tính. Ronaldo ư? Tôi đã từng thần tượng cậu ấy vì sự phấn đấu không biết mệt mỏi. Nhưng giờ thì không, cậu ấy quá kiêu ngạo. Nhưng cũng không ghét bỏ gì cả.

Tuy Xavi không có quả nào nhưng thành tích anh ấy có đủ mọi danh hiệu từ cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Và thử hỏi xem kẻ kiêu ngạo từ trước đến giờ có ai yêu mến? Chẳng qua là những fan Real và MU, vì Ronaldo là người cũ của MU mới bênh vực cho Ronaldo”, bạn Sao Mai chia sẻ.

Ngược lại, Messi – cầu thủ người Argentina, cũng được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại thì không như vậy. Nhiều độc giả cho rằng cầu thủ bóng đá này không bao giờ vỗ ngực ta đây là mình giỏi nhất thế giới, luôn cố gắng nhưng không phô trương.

Bạn đọc Anh Nguyên bình luận: “Ai nói Messi không tập luyện, cố gắng? Ai nói cậu ấy ích kỷ? Hãy xem lại bao nhiêu bàn thắng của suarez mùa giải năm ngoái là do Messi chuyền? Cái cách cầm bóng đi bóng và tạo tình huống nguy hiểm của cậu ấy khác biệt với Ronaldo. Thái độ khi bị phạm lỗi hay mất bóng khác nhau hoàn toàn. Messi một thiên tài mang nghĩa nhân văn cao”.

“Đồng ý Messi là thiên tài. Nếu không nỗ lực khổ luyện mỗi ngày, liệu có thành công như ngày hôm nay? Sức khỏe anh ta vẫn ổn định suốt 10 năm qua, đó mới thực sự là đỉnh cao. Tập luyện đâu nhất thiết phải khoe khoang, đánh bóng bản thân để cho người ta ngưỡng mộ”, bạn An An viết.

Tranh luận giữa Ronaldo và Messi ai giỏi hơn chưa bao giờ là cuộc chiến có hồi kết. Ảnh: Getty Images

‘Mọi sự so sánh đều khập khiễng!’

Là một người không hiểu biết nhiều về bóng đá, bạn Tran Tinh cho hay “Mình chỉ biết sơ sơ là M10 có tài năng thiên bẩm, còn CR7 nổ lực tập luyện từ gian khó mới có được. Vậy nên, dù là người có hay không có thiên bẩm sinh tài năng, họ đạt được thành tích như ngày hôm nay đều đáng ngưỡng mộ, không nên so sánh làm gì”.

Dù do tài năng thiên bẩm hay sự cố gắng không mệt mỏi thì hai cầu thủ bóng đá này đều xuất sắc trên thế giới, mọi sự so sánh đều khập khiễng vì mỗi người có những ưu, khuyết điểm riêng. Quan trọng là họ kiến tạo những pha bóng tuyệt vời, tạo sự thích thú, hào hứng cho người xem.

Bạn Pham Huong Lan bày tỏ quan điểm: “CR7 và Messi là một cặp trời sinh 100 năm mới xuất hiện. Theo tôi, Messi may mắn, bởi Barca từng ở vị trí trên sân quá hoàn hảo thậm chí có thể nói là tốt nhất thế giới. Còn CR7, các bạn cũng đã rõ từ MU đến Real, luôn kém may mắn so với Messi. Nhưng được xem hai người thi đấu đó là may mắn của mọi người rồi!”

Là fan CR7, bạn Lê Phùng Hưng trích dẫn câu nói của Rio Ferdinand để thể hiện ý kiến: “Ronaldo và Messi là hai cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thời điểm hiện tại nên việc so sánh là khó tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ, nếu bạn dành thời gian để thưởng thức thần tượng của mình chơi bóng thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc phỉ báng thần tượng của người khác”.

Cho nên, “nếu là fan chân chính của bóng đá, đừng tranh cãi nhau nữa, mà cứ việc tận hưởng bóng đá đi”, bạn này viết.

Có nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo và Messi đều là cầu thủ giỏi. M10 thì tài năng thiên bẩm CR7 thì tích cực tập luyện mà nên. Ai cũng xứng đáng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Mọi người không nên có những suy nghĩ fan người này thì ghét người kia, nhờ họ mà chúng ta mới có những trận cầu hay những pha bóng đẹp.

Nguyễn Thơm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-kho-luyen-nhung-co-qua-ngao-man-post681352.html