Ronaldo không đáng bị đổ lỗi

Nhìn nhận một cách công bằng, cá nhân Cristiano Ronaldo có mùa giải không tệ cùng MU, nhưng 'Quỷ đỏ' cần nhiều hơn là những bàn thắng của CR7.

Ronaldo vinh dự nhận giải Cầu thủ hay nhất tháng 4 ở Ngoại hạng Anh. Một mình tiền đạo Bồ Đào Nha ghi 5 bàn trong 4 trận, trong đó có một hat-trick. Tuy nhiên, MU chỉ thắng một trong 6 trận trong tháng này.

"Quỷ đỏ" dễ dàng thua Liverpool và Arsenal trong 2 trận đấu kế tiếp. Những màn thể hiện thất vọng đã đánh gục MU, lấy đi cơ hội dự Champions League mùa sau. Ronaldo có lý do để thất vọng. Một mình chân sút Bồ Đào Nha nỗ lực là không đủ.

Ronaldo trải qua mùa giải khó khăn cùng MU.

Lỗi không phải ở Ronaldo

Ronaldo có tên trong Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa qua. Sự xuất hiện của CR7 gây tranh cãi, khi chân sút này ghi bàn kém người vắng mặt là Son Heung-min của Tottenham (Ronaldo ghi 18 bàn, Son ghi 23 bàn). Tuy nhiên, thống kê không biết nói dối. Ronaldo trực tiếp đem về 14 điểm cho MU với 18 bàn. Xét về độ hiệu quả, con số này ăn đứt tất cả các tiền đạo ở Ngoại hạng Anh.

Son ghi 23 bàn, nhưng chỉ đem về 12 điểm cho Tottenham. Xếp sau chân sút Hàn Quốc là đồng đội Harry Kane, với 11 điểm kiếm được nhờ 17 bàn. Jarrod Bowen xếp thứ 4 với 10 điểm nhờ 12 pha lập công cho West Ham. Hai đội cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch, Man City và Liverpool, không có đại diện nào.

Trên mọi đấu trường, Ronaldo có 24 pha lập công, gấp đôi đồng hương Bruno Fernandes (10 bàn). MU kết thúc mùa giải với những thất bại liên tiếp trước Brighton và Crystal Palace. Đứng thứ 6 chung cuộc ở Ngoại hạng Anh và trắng tay, đó là màn trình diễn tệ nhất của "Quỷ đỏ" trong 32 năm qua. "Quỷ đỏ" ghi tổng cộng 57 bàn ở giải quốc nội, kém cả West Ham (60) và Leicester City (62). Một mình CR7 ghi 32% trong tổng số bàn của MU.

Sky Sports nhận định những khoảnh khắc thăng hoa của Ronaldo tại MU thường đến muộn màng. CR7 trở thành Cầu thủ hay nhất trận gặp Tottenham, ngay sau thất bại muối mặt 0-5 trước Liverpool. Sau đó, cú hat-trick vào lưới Tottenham của Ronaldo cũng đến ngay sau trận thua 1-4 trước Man City.

Giới chỉ trích sẽ cho rằng sự sa sút của MU, vốn xếp thứ hai chung cuộc ở mùa 2020/21, là do sự trở lại của Ronaldo. Bên cạnh đó, tất cả đều dễ dàng chỉ ra hạn chế của CR7, đó là cản trở những đường lên bóng đầy tốc độ của cả đội. Những ngôi sao trẻ của MU bị cho ra rìa, có người bị mất phong độ. Công thức để thành công vốn xuất hiện dưới thời Ole Gunnar Solskjaer bị xáo trộn.

Ronaldo có thể thay đổi cục diện một trận đấu, chứ không thể làm đảo chiều cả một giải đấu kéo dài hơn 9 tháng. Để thành công, CLB cần nhiều hơn những cầu thủ biết cách tỏa sáng như Ronaldo. Đáng tiếc, đây là điều MU không có được ở mùa qua.

Cây viết Tom McDermott của The Sun phân tích: “Ronaldo đã 37 tuổi. Việc MU phụ thuộc quá nhiều vào một cựu binh cho thấy được hướng đi sai của họ. Một năm trước, MU chỉ cần chiêu mộ 1-2 cầu thủ để cạnh tranh các danh hiệu. Hiện tại, có vẻ như họ cần 8-9 cầu thủ mới chỉ để giúp đội lọt vào top 4".

Ở tuổi 37, Ronaldo phải gánh vác nhiều áp lực tại MU.

MU tệ hơn khi có Ronaldo?

Opta đưa ra thống kê MU chỉ thắng 2 trên 8 trận thiếu Ronaldo ở Ngoại hạng Anh. Số điểm trung bình kiếm được ở mức khiêm tốn (1,1 điểm). Trong khi đó, "Quỷ đỏ" thu về 14 chiến thắng, kiếm trung bình 1,6 điểm mỗi khi CR7 có mặt trong đội hình thi đấu.

Ronaldo không trở lại MU để chịu những cú sốc như thua Young Boys, hay bị những đại diện trong nhóm "Big Six" bắt nạt. MU bộc lộ nhiều hạn chế mà một HLV giàu kinh nghiệm như Ralf Rangnick cũng không thể giải quyết. Nếu không có sự xuất sắc của David de Gea, thành tích của MU có thể tệ hơn.

"Mỗi đội có 11 cầu thủ trên sân, những khó khăn nên được sẻ chia. Nên nhớ Ronaldo đã 37 tuổi. CR7 thỉnh thoảng được phép có vài trận đấu tệ. Tôi không nghĩ đây là vấn đề. Tôi nghĩ cậu ấy đã cống hiến vừa đủ cho MU. Tất nhiên, mọi người luôn đặt ra tiêu chuẩn quá cao mỗi khi Ronaldo thi đấu", cựu tiền đạo Dimitar Berbatov nhận định.

Những vệ tinh xung quanh Ronaldo chơi tệ cũng là vấn đề của MU. Bruno Fernandes và Marcus Rashford, 2 ngôi sao sáng của CLB ở mùa 2020/21, vừa trải qua 12 tháng tệ nhất từ khi khoác áo "Quỷ đỏ".

Bruno chỉ ghi 10 bàn, còn Rashford có vỏn vẹn 5 pha lập công. Trước đó, cả hai lần lượt ghi 28 và 21 bàn cho MU, giúp "Quỷ đỏ" xếp thứ hai chung cuộc ở Ngoại hạng Anh mùa 2020/21.

Nhìn sang Italy, Juventus dần thấm thía việc thiếu vắng Ronaldo. CLB thành Turin trắng tay ở mùa 2021/22, và chỉ xếp thứ 4 chung cuộc ở Serie A. Đây là thành tích yếu kém nếu so với thời điểm Ronaldo còn khoác áo Juventus. CR7 giúp Juventus vô địch giải quốc nội trong 2 mùa liên tiếp, bên cạnh đó là 2 danh hiệu Coppa Italia và Siêu cúp quốc gia.

Juventus ghi trung bình 74 bàn mỗi mùa tại Serie A khi Ronaldo còn thi đấu. Mùa giải 2017/18, trước khi có CR7 gia nhập, CLB thành Turin chỉ ghi 62 bàn. Mùa qua, khi Ronaldo đã rời đi, con số này còn tệ hơn (57 bàn).

Nguyên nhân thất bại đến từ cả hai khía cạnh cá nhân và tập thể. MU và Juventus phải trả giá vì khả năng chuyển nhượng kém cỏi những năm gần đây.

Lối chơi và kế hoạch của cả Juventus và MU bị xáo trộn để phù hợp với Ronaldo. Nhưng tất cả đều không đem đến kết quả tốt. Các bàn thắng, sự hào nhoáng và hiệu ứng truyền thông không thể chuyển thành những danh hiệu.

Những siêu phẩm sút xa của Ronaldo Mới đây, trang chủ Real Madrid chia sẻ clip những cú sút xa thành bàn đẹp mắt của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong 9 mùa giải khoác áo đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-khong-dang-bi-do-loi-post1334056.html