Ronaldo là vấn đề lớn với HLV Man United kế tiếp

Siêu sao người Bồ Đào Nha lần lượt chứng kiến 4 HLV của Manchester United và Juventus bị sa thải trong vòng 3 năm qua.

Michael Carrick chỉ là HLV tạm quyền của MU. Như vậy, khả năng cao Cristiano Ronaldo sẽ làm việc với HLV thứ 5 ở cấp CLB chỉ trong vòng 36 tháng. Trước khi CR7 đến, Juventus có 5 năm ổn định dưới thời Massimiliano Allegri, còn MU trải qua 3 năm được cho tiến bộ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Cơn đau đầu hay vị cứu tinh?

Nhiều người có thể phản bác dữ dội quan điểm Ronaldo trở thành vấn đề hơn là giải pháp cho các đội bóng anh góp mặt. 9 bàn thắng và những lần tỏa sáng ở phút cuối kể từ đầu mùa cho MU giúp CR7 được bảo vệ.

Tuy nhiên, sự sa sút của Juventus các mùa trước, phong độ tệ hại từ Man United sau khi về đích thứ 2 ở Premier League 2020/21, và thậm chí, việc tuyển Bồ Đào Nha phải đá play-off tranh suất dự World Cup 2022 liệu có phần lỗi nào của siêu sao 36 tuổi?

Nhà báo nổi tiếng Jonathan Wilson viết trên Guardian rằng Ronaldo trông có vẻ không còn phù hợp với những hệ thống tân tiến nhất của bóng đá hiện đại. Việc MU ký hợp đồng với Ronaldo khiến lối chơi "Quỷ đỏ" mất cân bằng và gây ra nhiều lỗ hổng.

Các đội bóng Ronaldo khoác áo trong 3 năm qua đều không có thành tích tốt. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, chính Manchester City, một trong những đội bóng có lối chơi hiện đại và tân thời nhất lúc này, từng khao khát chữ ký của CR7. Pep Guardiola liệu có nghĩ rằng Ronaldo là mẫu cầu thủ không còn phù hợp với các hệ thống tân tiến nhất?

Quan điểm của Wilson về Ronaldo sẽ cần thêm thời gian để đánh giá. Vì tới nay không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra trong quá trình CR7 đàm phán với Man City.

Sự thật là chân sút người Bồ Đào Nha cuối cùng chuyển đến Manchester United. Trong lần trở về mái nhà xưa, CR7 chứng kiến một đội bóng với vị thế hoàn toàn khác trên sân cỏ.

Người đồng đội cũ của anh, Ben Foster, nói rằng các cầu thủ Watford biết rằng MU đang yếu hơn bao giờ hết, và tỷ số thắng 4-1 của CLB đang đua trụ hạng ở vòng 12 Premier League hôm 20/11 nói lên tất cả.

Trước Watford, MU chơi thứ bóng đá vô hồn, lạc hậu và xa rời những thành tố cơ bản nhất của bóng đá hiện đại. "Quỷ đỏ" thua 4 trên 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Ánh sáng lấp lánh của bản hợp đồng mang tên Ronaldo vào cuối kỳ chuyển nhượng hè 2021 nhanh chóng chìm vào bóng tối, khi MU sa sút liên tục. Sự trở về của siêu sao người Bồ Đào Nha nhắc cho thế giới bóng đá rằng "Quỷ đỏ" và bản thân CR7 vẫn là hai thương hiệu bóng đá có sức hút lớn bậc nhất.

Thế nhưng, những màn trình diễn trên sân cỏ của hai thương hiệu này lại là câu chuyện khác. Mùa giải trước, Man United của Solskjaer thoải mái với thứ bóng đá lùi sâu, rình rập và chờ sơ hở của đối thủ để phản công. Man United khi đó chơi không giống một đội bóng lớn như Man City hay Liverpool, nhưng kết quả cuối cùng họ thu được vẫn đủ để người ta kỳ vọng vào HLV người Na Uy.

Khi Ronaldo rồi Jadon Sancho cập bến Old Trafford hè này, tham vọng trong lối chơi của Man United thay đổi. Solskjaer đơn giản không thích nghi kịp với điều đó. Ronaldo luôn muốn đá chính trong mọi trận đấu. Và anh tất nhiên không còn ở tuổi có thể pressing liên tục hay sẵn sàng va đập với đối phương. Ai ở Man United làm điều đó thay Ronaldo?

Trước Watford, người ta thấy Bruno Fernandes lùi sâu và chơi lăn xả như một tiền vệ phòng ngự. Nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu một trận tệ nhất trong màu áo Man United.

Mason Greenwood, Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard hay Edinson Cavani chơi tốt ở mùa giải trước khi Ronaldo đến. Trong số đó, chỉ Rashford đá chính trong trận gặp Watford, và tiền đạo người Anh bị thay ra chỉ sau 45 phút hiệp 1.

Rashford tỏ ra lạc lõng khi Man United chơi một thứ bóng đá khác nhiều so với mùa trước. Họ không còn pressing chăm chỉ, lừa đối thủ dâng lên và khai thác các khoảng trống.

David de Gea sau trận nói Man United chẳng biết phải làm gì khi có bóng trong chân. Chơi kiểm soát và áp đặt tấn công không phải là thứ Solskjaer giỏi. Nhưng ông phải thay đổi vì Ronaldo cập bến CLB.

Man United phải thay đổi lối chơi so với mùa trước khi Ronaldo xuất hiện. Ảnh: Reuters.

Thực tế phũ phàng

Việc phải chia tay HLV trưởng là điều Ronaldo quen thuộc trong vài năm qua. Ronaldo chứng kiến Zinedine Zidane rời Real Madrid không lâu trước khi chính anh chia tay "Los Blancos" để sang Juventus.

Tại Serie A, CR7 tiếp tục có cuộc chia tay buồn với các HLV như Max Allegri, Maurizio Sarri và Andrea Pirlo. Juventus thừa nhận họ thất bại với canh bạc Ronaldo. Việc Juventus bổ nhiệm lại Allegri mùa này cho thấy CLB thành Turin muốn tìm sự ổn định trước khi Ronaldo đến.

Tới nay, Solskjaer hay ban lãnh đạo Manchester United có lẽ không bao giờ hối hận về quyết định chiêu mộ Ronaldo vào hè 2021. Như Sir Alex nói, việc mời Ronaldo quay lại "Quỷ đỏ" trước lời ve vãn từ Man City là điều không thể suy nghĩ hai lần.

Tuy nhiên, sự có mặt của Ronaldo che mờ những vấn đề lực lượng thật sự mà Man United cần giải quyết. Solskjaer không có thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp nào và phải mắc kẹt với Paul Pogba, Scott McTominay, Fred hay Nemanja Matic, những nhược điểm lớn của CLB từ đầu mùa.

HLV người Na Uy cũng bất thành trong việc chiêu mộ một hậu vệ phải mới thay cho Aaron Wan-Bissaka, người cũng mắc không ít sai lầm thời gian qua. Những gì Man United đang trải qua tương tự với Juventus 3 mùa trước.

Bằng một cách nào đó, "Bà đầm già" thành Turin cũng chơi với một hàng tiền vệ hạng B trong giai đoạn họ có Ronaldo. Manuel Locatelli đến trong hè này và nhanh chóng cho thấy tầm quan trọng ở tuyến giữa của Juventus.

Tại sao ban lãnh đạo Juventus và Man United không nhìn thấy những vấn đề của đội bóng khi có Ronaldo? Phải chăng, họ nghĩ rằng đẳng cấp của siêu sao người Bồ Đào Nha có thể giải quyết mọi vấn đề?

Thậm chí nếu tuyển Bồ Đào Nha mất vé đến Qatar năm sau, Ronaldo nhiều khả năng chứng kiến tiếp sự rời đi của HLV Fernando Santos, người nhận vô vàn chỉ trích khi để đội bóng của mình phải đá vòng play-off World Cup 2022.

Ronaldo im tiếng trong hai trận đấu cuối có ý nghĩa sống còn của Bồ Đào Nha trước Ireland và Serbia. Người ta không thể phớt lờ một thực tế là các đội bóng CR7 khoác áo trong 3 năm qua đã và đang chơi tệ.

Liệu HLV kế tiếp của Manchester United (không tính Carrick) có thể thoát khỏi lời nguyền mang tên Ronaldo? Vị chiến lược gia này có thể phát huy những phẩm chất của CR7 để phục vụ đội bóng đạt kết quả tốt nhất, hay thậm chí đẩy Ronaldo lên ghế dự bị khi cần?

Đó là các câu hỏi không dễ trả lời, ngay cả với những HLV giỏi nhất thế giới hiện tại.

Man United sai quá nhiều Chia sẻ với Zing, bình luận viên John Dykes của Fox Sports Asia cho rằng ban lãnh đạo MU nhiều khả năng sẽ tiếp tục mắc sai lầm khi lựa chọn người thay thế Ole Solskjaer.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-la-van-de-lon-voi-hlv-man-united-ke-tiep-post1278922.html