Ronaldo lập kỷ lục tồi tệ, Messi thi đấu kỳ World Cup cuối cùng

Trong 24h qua, cặp đôi Ronaldo và Mess tiếp tục gây sốt trên các trang báo quốc tế.

Ronaldo và Messi sẽ có kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ vào cuối năm nay.

Ronaldo và Messi sẽ có kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ vào cuối năm nay.

Đêm qua (7/10), Quỷ tiếp đón Omonia trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League sau thất bại nặng nề trước Man City tại Ngoại hạng Anh.

Các học trò của Ten Hag nhập cuộc chủ động từ những phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 6, Ronaldo đã có cơ hội mở điểm nhưng lại không thắng được thủ thành Fabiano.

Sau đó, Ronaldo liên tục được tạo cơ hội nhưng chân sút người Bồ liên tục bỏ lỡ đầy tiếc nuối, trong đó phải kể tới tình huống CR7 đệm bóng trúng cột dọc ở cự ly 5 mét khi trước mặt là khung thành trống.

Rất may khi Martial và Rashford đã tỏa sáng kịp thời giúp MU thắng nhọc Omonia với tỷ số 3-2, vớt vát chút danh dự cho Quỷ đỏ ở trận đấu này.

Với màn trình diễn tệ hại này, Ronaldo tiếp tục nối dài chuỗi ngày buồn của mình ở sân Old Trafford. Sau tổng cộng 8 trận ra sân trong màu áo "Quỷ đỏ", CR7 mới chỉ có được 1 bàn thắng từ chấm penalty. Và con số này đã thiết lập một kỷ lục mới trong sự nghiệp Ronaldo.

Cụ thể, đây là lần đầu tiên mà Ronaldo chỉ ghi được 1 bàn trong 8 trận đầu tiên kể từ mùa giải 2005/2006. Mùa giải năm đó, Ronaldo ở độ tuổi 20 cũng chỉ ghi được 1 bàn sau 8 trận đầu tiên. Với phong độ đáng thất vọng như hiện tại, có lẽ ngày Ronaldo rời MU chẳng còn xa nữa.

Ở một diễn biến khác, đồng nghiệp của Ronaldo là Messi vừa chính thức lên tiếng xác nhận World Cup 2022 tại Qatar sẽ là lần tham dự World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Giải đấu này cũng là là lần thứ 5 Messi góp mặt tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh trong màu áo ĐT Argentina.

Chia sẻ trên Star+, Messi cho hay: "Đúng là như vậy, World Cup 2022 sẽ là kì World Cup cuối cùng mà tôi tham gia. Tôi vẫn đang đếm từng ngày để đến với kì World Cup ấy, có đôi chút lo lắng và căng thẳng khi mong chờ nó diễn ra.

Argentina là đội tuyển được yêu thích hàng đầu ư? Tôi không nghĩ vậy, bởi có rất nhiều đội xếp trên chúng tôi, nhưng chúng tôi là một tập thể sẵn sàng chiến đấu với mọi đối thủ chúng tôi gặp phải.

Cá nhân tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Tôi nghĩ, tôi chỉ là một cầu thủ bóng đá như bao người khác mà thôi. Trên sân, tất cả mọi người đều như nhau và khi trận đấu bắt đầu, tôi luôn luôn cố gắng để cải thiện bản thân. Dự định của tôi là khi giải nghệ sẽ được mọi người nhớ đến là một cá nhân tốt trong thế giới bóng đá".

Tính đến thời điểm hiện tại, huyền thoại của Barca đã có 6 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 19 lần ra sân tại 5 kỳ World Cup. Dù là siêu sao hàng đầu thế giới nhưng World Cup vẫn là danh hiệu còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của Lionel Messi.

Đại Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ronaldo-lap-ky-luc-toi-te-messi-thi-dau-ky-world-cup-cuoi-cung-post610749.html