Ronaldo mất đặc quyền đá phạt ở Juventus

Real Madrid có 'hợp đồng thế kỷ' 1,1 tỷ euro; Mbappe là cầu thủ giá trị nhất thế giới; Juve gặp bão chấn thương trước trận tái đấu M.U... là những thông tin thể thao quốc tế hấp dẫn hôm nay.

Ronaldo mất đặc quyền đá phạt ở Juventus

Siêu sao đắt giá nhất lịch sử CLB phải chia sẻ quyền đá phạt với hai đồng đội Dybala và Pjanic.

HLV Allegri không cho Ronaldo độc quyền sút phạt trực tiếp.

Khi mới về Juventus, Ronaldo từng được xem là cầu thủ sẽ thực hiện mọi cú sút phạt trực tiếp, đặc quyền mà anh từng có ở Real Madrid. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi, do Paulo Dybala và Miralem Pjanic có khả năng sút hay không kém.

''Ronaldo là một chàng trai thông minh. Cậu ấy biết Dybala và Pjanic là những cầu thủ sút phạt giỏi như thế nào và họ sẽ thực hiện những cú sút phạt cự ly gần. Khi có những cú sút phạt từ xa, Ronaldo có thể thực hiện'', HLV Allegri nói về nguyên tắc phân công đá phạt mà Juventus đang áp dụng.

Mbappe là cầu thủ giá trị nhất thế giới, Ronaldo không lọt nổi Top 10

Mới đây, CIES Football Observatory - trung tâm nghiên cứu bóng đá đã công bố bản báo cáo thường niên về giá trị cầu thủ của họ. Theo đó, Mbappe đã vươn lên thành cầu thủ giá trị nhất thế giới sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo PSG và ĐT Pháp. Anh được định giá 189,3 triệu bảng và đẩy Harry Kane - Vua phá lưới World Cup 2018 xuống vị trí thứ hai.

Điều đáng chú ý là Cristiano Ronaldo, người chuyển từ Real Madrid tới Juventus ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua với giá 100 triệu bảng, lại không nằm trong Top 10 cầu thủ giá trị nhất. Đại kình địch Lionel Messi của Ronaldo cũng chỉ có vị trí khiêm tốn thứ 6 (149,2 triệu bảng).

Cách tính giá trị cầu thủ của CIES Football Observatory dựa trên việc phân tích những con số phức tạp. Họ tổng hợp các yếu tố từ màn trình diễn trên sân, tuổi tác, số tiền có thể thu về khi bán đi, độ dài còn lại của hợp đồng... để đưa ra giá trị cụ thể của cầu thủ.

Mourinho phải loại Lukaku ở trận MU tái đấu Juventus

Các cầu thủ thứ 12 của MU muốn HLV Mourinho loại chân sút Romelu Lukaku khỏi trận đấu MU làm khách Juventus ở lượt trận thứ 4 Champions League, diễn ra vào lúc 3h sáng 8/11 giờ VN.

Người hâm mộ muốn Mourinho loại Lukaku ở trận MU tái đấu Juventus

Theo một cuộc thăm dò của tờ Manchester Evening News, có đến 73% người hâm mộ Quỷ đỏ cho rằng, Mourinho không nên điền tên Lukaku trong đội hình xuất phát của MU tái đấu Juventus.

16% thậm chí còn muốn chiến lược gia người Bồ "gạch" hẳn tên chân sút Bỉ ở trận đấu này. Hai trận đấu gần đây, Mourinho đã loại Lukaku khỏi đội hình xuất phát và MU đều thắng, trước Everton và Bournemouth với cùng tỷ số 2-1.

Juve gặp bão chấn thương trước trận tái đấu M.U

Juve đang gặp phải bão chấn thương trước trận lượt về vòng bảng Champions League với M.U.

Sami Khedira đã ngồi ngoài vài tuần nay vì chấn thương cơ trong khi Emre Can cũng bị loại vì phải phẫu thuật u tuyến giáp. Điều này có nghĩa Juve chỉ còn 3 cầu thủ Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur và Matuidi cho vị trí tiền vệ trung tâm, thế nhưng, Matuidi đã phải vắng mặt trong buổi tập hôm qua vì chấn thương gặp phải trong trận thắng Cagliari.

Ngoài Matuidi, Douglas Costa cũng chưa thể tập luyện vì có vấn đề ở cơ trong khi Mario Mandzukic có vấn đề tại mắt cá. Chưa kể bộ đôi Federico Bernardeschi và Giorgio Chiellini phải tập riêng trong buổi tập gần nhất.

Real Madrid có "hợp đồng thế kỷ" 1,1 tỷ euro

Real Madrid đang trải qua một mùa giải đầy biến động, với kết quả nghèo nàn khiến HLV Lopetegui mất việc chỉ sau hơn 4 tháng được bổ nhiệm thay Zidane.

Real Madrid có mùa giải sóng gió nhưng chuyện làm ăn thì vẫn thắng lớn

Tuy vậy, ở góc độ thương mại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ, làm ăn cực kỳ hiệu quả. Đáng chú ý hơn cả là Real Madrid đạt thỏa thuận hợp đồng thế kỷ với hãng sản xuất đồ thể thao Adidas, trị giá 1,1 tỷ euro.

Nguồn Marca cho hay, đội chủ sân Bernabeu sẽ ký hợp đồng 10 năm với Adidas, bắt đầu từ 2020 kéo dài đến 2030, với khoản thu cố định mỗi năm là 110 triệu euro, nhiều gấp đôi so với con số đang nhận với đối tác Đức - triệu euro.

Chelsea bị ép giá tiền vệ công 18 tuổi của Benfica

Joao Felix được gọi là ngôi sao chớm nở bởi tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha này vừa được đôn lên đội 1 Benfica đúng 5 trận. Ngay trong 5 trận này, Joao Felix đã chứng tỏ được tài năng và giá trị với 2 pha lập công.

Biết rất rõ nhiều đội bóng lớn châu Âu đang theo dõi rất sát sao Joao Felix nên Benfica đang đàm phán gia hạn hợp đồng mới với tiền vệ tài năng của mình. Đội bóng Bồ Đào Nha thuyết phục Joao Felix gia hạn hợp đồng mới với điều khoản giải phóng tăng từ 45 lên 105 triệu bảng.

Đây là chiêu thức để Benfica bán Joao Felix với mức giá cao nhất có thể. Trước động thái của Benfica, Chelsea đã chèo kéo Joao Felix từ chối gia hạn với đội bóng Bồ Đào Nha nhưng không thành công.

Hoa Lê

Tổng hợp

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ronaldo-mat-dac-quyen-da-phat-o-juventus-221733.html