Ronaldo, Messi sẽ thể hiện tài năng ở sân nào tại World Cup?

Không chỉ 2 ngôi sao trên mà toàn bộ 736 cầu thủ tham dự World Cup 2018 sẽ được đọ sức tại 12 sân vận động hoành tráng và hiện đại nhất tại Nga.

Sân vận động Luzhniki nằm tại thủ đô Moscow, là sân bóng lớn nhất tại Nga. Nơi đây từng vinh dự tổ chức trận chung kết Champions League năm 2008 giữa Chelsea và Man United. Năm nay, Luzhniki sẽ tổ chức 2 trận đấu rất quan trọng là trận khai màn và trận chung kết, cùng với đó là lễ khai mạc/bế mạc.

Sân vận động Luzhniki nằm tại thủ đô Moscow, là sân bóng lớn nhất tại Nga. Nơi đây từng vinh dự tổ chức trận chung kết Champions League năm 2008 giữa Chelsea và Man United. Năm nay, Luzhniki sẽ tổ chức 2 trận đấu rất quan trọng là trận khai màn và trận chung kết, cùng với đó là lễ khai mạc/bế mạc.

Sân vận động Kazan nằm tại Kazan - nơi được gọi là "Thủ đô thể thao" của Nga. Điểm đặc biệt của sân bóng này là được thiết kế theo kiến trúc của 2 sân bóng nổi tiếng tại Anh là Wembley và Emirates, cùng với đó là màn hình HD siêu khủng ở trong sân. Năm nay, cả Pháp, Đức và Tây Ban Nha sẽ thi đấu tại sân bóng này. Đây cũng là sân nhà của CLB Rubin Kazan.

Rostov nằm bên bờ sông Đông - con sông nổi tiếng từng đi vào nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật quan thuộc với người Việt. Tuy vậy, Rostov lại cách thủ đô Moscow tới hơn 1.000 km. Nơi đây sẽ có sự góp mặt của Brazil và Uruguay trong 2 trận đấu vòng bảng. Hết World Cup, sân bóng này sẽ giảm bớt 5000 chỗ ngồi và trở thành sân nhà của Rostov.

Sân bóng này nằm trên bờ sông Volga nổi tiếng, do đó thiết kế của nó cũng được lấy cảm hứng từ những cơn gió và những dòng nước của con sông Volga này. Sân bóng này được khởi công năm 2015 để phục vụ World Cup và sau giải đấu này sẽ là sân nhà của CLB Volga Nizhny Novgorod. Sân Novgorod sẽ có vinh dự tổ chức các trận đấu có sự góp mặt của Messi (đối đầu Croatia) và tuyển Anh (đối đầu Panama).

Sân vận động Saint Petersburg là sân nhà của CLB Zenit, được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Nhật lấy cảm hứng từ các con tàu hay đĩa bay trong không gian. Được trang bị đường pitch có thể chuyển động cùng mái che có thể thu vào khi cần, sân bóng này là một trong những sân vận động hiện đại nhất thế giới.

Sân bóng Mordovia được xây dựng từ năm 2010 nhằm kỷ niệm 1000 năm ngày thống nhất Mordovia với các dân tộc Nga khác, nhưng vì thiếu kinh phí nên mãi tới năm 2017 mới hoàn tất quá trình xây dựng. Sử dụng 3 màu cam, đỏ và trắng, chắc chắn Mordovia là một trong những sân bóng nhiều sắc màu nhất World Cup lần này. Cristiano Ronaldo sẽ chơi trận gặp Iran cùng tuyển Bồ Đào Nha tại đây.

Volgograd là một trong những sân bóng hiện đại nhất ở Nga, được xây dựng chỉ để phục vụ vòng chung kết World Cup. Hiện đại là thế, nhưng sân bóng này chỉ tổ chức những trận vòng bảng chứ không tổ chức một trận knock-out nào. Nơi đây sẽ chứng kiến Ai Cập của Mohamed Salah thi đấu.

Dù có tên là Sparktak, sân bóng này lại chưa bao giờ là sân nhà của CLB Spartak Moscow. Thực tế, đội bóng này đã phải thay đổi sân nhà liên tiếp từ Spartak tới Luzhniki, và chưa bao giờ có 1 sân bóng ổn định làm sân nhà cho đến khi sân Spartak hoàn thành. Năm nay, sân đấu này ngoài tổ chức những trận vòng bảng có Argentina của Messi hay Đức, Brazil cùng sẽ chỉ tổ chức thêm 1 trận vòng 16 đội.

Ban đầu, sân Samara dự định được xây dựng trên một hòn đảo ngay cạnh một sa mạc. Rất may mắn vì sau nhiều chỉ trích, Samara cuối cùng cũng đã được xây dựng ở khu vực gần nơi giao nhau giữa 2 con sông Volga và Samara. Nơi đây sẽ tổ chức một trận đấu của đội chủ nhà Nga gặp Uruguay, cùng với đó là Colombia của James Rodriguez sẽ đối đầu Senegal.

Sân vận động Fisht được xây dựng để phục vụ Olympic mùa đông Sochi năm 2014, với kiến trúc dốc xuông từ các phía để trông giống một đỉnh núi tuyết. Đây là một trong những sân bóng có sức chứa lớn nhất tại Nga và cũng sẽ tổ chức nhiều trận đấu quan trọng của hàng loạt các ông lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ hay Anh.

Theo dự tính, sân Kaliningrad sẽ được xây theo kiến trúc của sân Alianz Arena với 45.000 chỗ ngồi. Tuy vậy việc công ty chủ thầu tuyên bố phá sản khiến sân bóng này chỉ có thể hoàn thành với 35.000 chỗ. Thậm chí sau World Cup, sân bóng này sẽ bị gỡ bỏ 10.000 chỗ vì đội bóng sẽ sử dụng sân là Baltika Kaliningrad chỉ có lượng khán giả trung bình 3.500 người mỗi trận.

Đây có lẽ là một trng những sân bóng "dị" nhất thế giới, khi 2 khán đài C và D được xây dựng ở ngoài sân. Nguyên nhân là bởi FIFA muốn nâng cấp sân bóng này lên 35.000 chỗ ngồi nhưng lại không thể gia tăng số ghế ở bên trong sân. Dù vậy, sân bóng này vẫn sẽ tổ chức những trận đấu quan trọng vòng bảng với sự góp mặt của Pháp, Ai Cập và Uruguay.

World Cup 2018 và những điều cần biết về lễ khai mạc Lễ khai mạc của World Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân vận động Luzhniki, ngay trước trận mở màn giải đấu giữa chủ nhà Nga và Ả-rập Xê-út (22h, ngày 14/6).

Minh Phúc - Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-messi-se-the-hien-tai-nang-o-san-nao-tai-world-cup-post851342.html