Ronaldo, Messi và 10 cái tên có thể không dự World Cup 2022

World Cup 2018 có thể sẽ là lần cuối người hâm mộ còn được thấy những Ronaldo, Messi, Modric tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Rafael Marquez (39 tuổi)

: Ở độ tuổi của mình, việc Marquez được tham dự World Cup 2018 đã là điều khó tin. Bản thân cựu hậu vệ của Barca cũng không có nhiều đóng góp cho Mexico khi anh chỉ đá tổng cộng 84 phút tại World Cup lần này. Không lạ nếu Marquez không còn góp mặt tại World Cup 2022.

Andres Iniesta (34 tuổi)

: Iniesta đã giã từ tuyền quốc gia sau World Cup 2018, và cũng chia tay Barca để đến Nhật Bản chơi bóng. Anh nói về lý do chia tay đội tuyển: "Tôi phải ra đi vì cơ thể tôi mách bảo như vậy. Tôi đã cống hiến hết tất cả những gì có thể". Bốn năm nữa, Iniesta đã 38 tuổi và có thể đã giải nghệ.

Felipe Baloy (37 tuổi)

: Hậu vệ đội trưởng của tuyển Panama vừa trải qua một kì World Cup đáng nhớ. Dù Panama bị loại sớm nhưng anh cũng đã có 1 bàn thắng trong trận thua 1-6 trước tuyển Anh. Như vậy là đủ để Baloy chia tay tuyển quốc gia trong hạnh phúc. Bàn thắng của Baloy cũng là pha lập công đầu tiên của bóng đá Panama tại World Cup.

Tim Cahill (37 tuổi)

: Cũng như Marquez, Tim Cahill không có nhiều đóng góp cho Australia tại World Cup 2018. Anh chỉ vào sân dự bị trong trận đấu với Peru và chơi tổng cộng 37 phút cả giải. Australia bị loại ngay sau vòng bảng và World Cup 2018 cũng là giải đấu đáng quên với Cahill. Bốn năm sau, anh sẽ 42 tuổi và thật khó tin khi Cahill vẫn còn được tham dự World Cup.

Cristiano Ronaldo (33 tuổi)

: Trong danh sách này, có lẽ Ronaldo là cái tên vẫn còn khả năng ra sân tại World Cup 2022. Khi ấy CR7 đã 37 tuổi - độ tuổi được cho là quá cao để chơi bóng đá đỉnh cao. Nhưng với Ronaldo, điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi Juventus vừa phải bỏ ra tới 105 triệu euro để đưa anh về.

Diego Godin (32 tuổi)

: Godin là trụ cột của Uruguay tại World Cup 2018, nhưng 4 năm sau anh sẽ 36 tuổi. Chơi ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự, lại cao tuổi và thiếu tốc độ, có lẽ sẽ thật mạo hiểm khi sử dụng Godin ở World Cup 2022.

Vincent Kompany (32 tuổi)

: Việc Kompany được dự World Cup 2018 đã là điều khá bất ngờ khi anh liên tiếp bị những chấn thương hành hạ. Trung vệ của Man City cũng chỉ trở lại ở trận đấu cuối vòng bảng. Bốn năm nữa Kompany sẽ 36 tuổi, và càng lớn tuổi các cầu thủ càng mẫn cảm với các chấn thương.

Luka Modric (32 tuổi)

: Ở tuổi 32, Modric đang chơi những năm tháng đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp. Đá tiền vệ trung tâm, vị trí đòi hỏi rất nhiều thể lực, Modric có lẽ sẽ khó gồng gánh hàng tiền vệ Croatia như anh đã làm tại World Cup 2018 nữa. Rất có thể Modric sẽ ở nhà, hoặc chỉ là dự bị cho những Rakitic, Brozovic, Kovacic.

Lionel Messi (31 tuổi)

: Messi với kỹ thuật siêu hạng cũng nhãn quan chiến thuật của mình vẫn có thể đóng vai trò nhất định khi đã 35 tuổi. Nhưng vấn đề là tại World Cup 2022, Messi có còn động lực chiến đấu cho Argentina nữa không khi anh đã phải gồng gánh đội tuyển suốt bao năm qua, và nhận về bao nhiêu chỉ trích cùng thất bại. Messi đã giã từ Argentina một lần và không loại trừ khả năng anh sẽ làm điều tương tự trước World Cup 2022.

Mesut Oezil (29 tuổi)

: Tại World Cup 2022, Oezil 33 tuổi có thể vẫn đang chơi bóng đỉnh cao. Nhưng thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2018 khiến HLV Joachim Loew đứng trước sức ép phải thay máu những cựu binh và thay thế bằng những cái tên trẻ trung hơn. Oezil có thể sẽ là một phần của kế hoạch thay máu này.

Sau chiến thắng trước Croatia ở trận chung kết, Pháp lên ngôi vô địch World Cup lần thứ 2 sau 20 năm.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-messi-va-10-cai-ten-co-the-khong-du-world-cup-2022-post861628.html