Ronaldo mệt mỏi

Trận đấu gần nhất giải vô địch Ý, Juventus để cho đội bóng hạt tiêu Lecce cầm hòa 1-1 và bị Inter Milan bám sát với cách biệt chỉ 1 điểm.

Trận đấu gần nhất giải vô địch Ý, Juventus để cho đội bóng hạt tiêu Lecce cầm hòa 1-1 và bị Inter Milan bám sát với cách biệt chỉ 1 điểm. Tiền đạo Cristiano Ronaldo không thi đấu ở trận này, thậm chí anh còn không cùng đồng đội tới sân của Lecce. HLV Maurizio Sarri giải thích Ronaldo mệt mỏi cả tinh thần và thể xác nên được phép ở nhà nghỉ ngơi. "Tốt nhất với một cầu thủ mệt mỏi thì nên cho nghỉ ngơi để hồi phục", ông Sarri nói.

Ronaldo đang mệt mỏi.

Ronaldo đang có phong độ ghi bàn rất thấp ở mùa giải này, 4 bàn sau 630 phút thi đấu ở Serie A và 1 bàn sau 270 phút ở Champions League. Lịch thi đấu của Juventus với mật độ 3 ngày/trận càng làm cho cầu thủ ở tuổi 34 và chơi thiên về tốc độ, sức mạnh như Ronaldo nhanh chóng sa sút. Tới lúc này, người hâm mộ Juventus mới hiểu vì sao trước khi mùa giải 2019-2020 khởi tranh, Ronaldo có đề cập chuyện giải nghệ. Cuộc đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA vừa qua thất bại trước đại kình địch Lionel Messi càng làm cho Ronaldo thất chí hơn nữa.

HLV Sarri cũng bắt đầu có phương án thi đấu không Ronaldo. Nên nhớ rằng Ban lãnh đạo Juventus không gia hạn hợp đồng với HLV Allegri bởi vì cho rằng không khai thác hết tài năng của Ronaldo ở đấu trường châu lục. Sarri được kéo về Turin từ Chelsea đã sớm chấp nhận một Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ và thậm chí chấp nhận Juventus ra sân mà không có tiền đạo người Bồ Đào Nha. Tiền đạo Ronaldo sau đó thừa nhận chơi bóng cùng giải đấu với Messi giúp anh hay hơn, hứng thú hơn.

Cựu HLV Chelsea cho biết không có Ronaldo nhưng Juventus vẫn tạo ra được 10 cơ hội ghi bàn nhưng rất tiếc các chân sút lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ông Sarri kết hợp hai tiền đạo người Argentina là học trò cưng Gonzalo Higuain và Paulo Dybala trên hàng công. Dybala từng nằm trong danh sách cần bán hồi mùa hè vừa qua nhưng không có đội nào kham đủ số tiền trên 60 triệu euro nên anh đành ở lại Juventus. Trong hai trận đấu gần đây nhất của "Bà đầm già thành Turin", Dybala chơi nổi bật với 3 bàn thắng, gợi lại hình ảnh chơi bùng nổ ở mùa giải 2017-2018 chưa có sự góp mặt của Ronaldo. Giờ đây, tiền đạo Bồ Đào Nha mệt mỏi và phong độ sa sút thì sự trở lại của Dybala dù chưa thể lấp đầy song cũng đủ làm cho Sarri an tâm để Ronaldo nghỉ ngơi nhiều hơn.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_215133_ronaldo-met-moi.aspx